Quận 10 thu ngân sách Nhà nước hơn 2700 tỷ đồng

(VOH) - UBND quận 10 cho biết kết quả tình hình tài chính ngân sách trong năm 2019 đã thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.700 tỷ đồng, vượt 11 tỷ đồng so với dự toán.

Về hoạt động kinh tế, sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận tăng trưởng hơn 10%, ước đạt 9.500 tỷ đồng trong khi doanh thu thương mại dịch vụ tăng gần 20%, đạt trên 162.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong năm qua, quận 10 đã chấn chỉnh, tái quy hoạch lại hai địa điểm kinh doanh có truyền thống lâu đời với sự kiện Lễ ra mắt Khu chuyên doanh hoa và ẩm thực Hồ Thị Kỷ cùng Lễ ra mắt phố chuyên doanh trang trí nội thất đường Ngô Gia Tự. Về công tác cải cách hành chính, quận 10 đã thực hiện và hoàn thành tất cả 7 nội dung đã ký cam kết với Chủ tịch UBND TPHCM. 

UBND quận cũng thực hiện số hoá nhiều nội dung thông tin, liên lạc nhằm đảm bảo tiến trình xây dựng Thành phố thông minh. Về công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, quận đã tổ chức trên 1.000 lượt kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính gần 1.200 trường hợp với tổng số tiền hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Qua đó, các điểm phúc tạp về trật tự đô thị như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nguyễn Chí Thanh, Ba Tháng Hai, Điện Biên Phủ, Lý Thái Tổ đã có sự chuyển biến rõ nét, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.

Quận 10, thu ngân sách Nhà nước, hơn 2700 tỷ đồng

Định hướng năm 2020, quận 10 đề ra 16 nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, quận đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng công nghiệp trên 10%, thương mại dịch vụ tăng hơn 19% và phát triển mới 1.908 doanh nghiệp. Đảm bảo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao từ 3% - 5%.

Đồng thời bám sát chỉ đạo Nghị quyết của Đảng bộ và chủ trương của Thành phố, đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 15/1/2020: Học sinh lớp 4 tử vong thương tâm dưới bánh xe tải: Một học sinh lớp 4 trên đường đi học từ trường về nhà thì bị xe tải lùi tông tử vong thương tâm.

 

Những chuyến xe nghĩa tình đưa sinh viên về nhà đón tết: Sáng nay, 15/01, “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” lăn bánh từ Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố đưa 2.500 sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết nguyên đán Canh Tý.