Quận 10 tuyên dương 90 điển hình dân vận khéo năm 2020

(VOH) - 90 điển hình dân vận khéo được tuyên dương tại buổi họp mặt 90 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng, do Ban Dân vận Quận 10 tổ chức vào chiều ngày 13/10.

Đến dự có Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Văn Lưu.

Năm 2020 , Quận 10 có hơn 220 tập thể và trên 2.100 cá nhân đăng ký xây dựng công trình, mô hình thi đua “ Dân vận khéo. Nội dung tập trung công tác vận động an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính, xây dựng phong cách văn minh trong giao tiếp, ứng xử; vận động nhân dân tham gia lập lại trật tự đô thị, vận động kinh phí mà hẻm; vận động di dời, giải tỏa, tái định cư; vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chăm lo cho dân nghèo, đối tượng chính sách, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Qua việc theo dõi, đôn đốc , hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời căn cứ tiêu chí điển hình “Dân vận khéo”, cấp ủy các cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức bình chọn hơn 300 tập thể và gần 1.000 cá nhân điển hình. Bà Đinh Thị Ngọc, bí thư chi bộ, trưởng ban điều hành khu phố 1, phường 8, quận 10 là một trong những tấm gương tiêu biểu trong các cuộc vận động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, tham mưu, xây dựng chuẩn mực cho chi bộ, gương mẫu chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, dám nghĩ, dám làm. Nhận được tuyên dương, Bà Đinh Thị Ngọc chia sẻ: “Đối với một cán bộ về hưu như tôi mà nhận được vinh dự này là rất ca quý. Thật sự ra, công sức này không phải chỉ có cá nhân của mình mà tất cả mọi người, cả khu phố mình, chính quyền, cấp ủy đều xứng đáng nhận được danh dự này. Nói chung là mình nói được, mình làm được thì sẽ được người dân tin tưởng, bản thân phải chịu khó gần người dân, gần từng người để hiểu được tính ý thì dễ vận động hơn”.

Các cá nhân điển hình giao lưu, chi sẻ tại hội nghị

Trong năm 2020, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa, đặc biệt là trong thời gian đại dịch covid 19 diễn biến phức tạp. Bà Trần Thanh Ngọc, phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, vận động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, cùng đoàn kết xây dựng địa phương vững mạnh. “Xuất thân từ cán bộ Ban Dân vận, mình biết nhận được sự tuyên dương này là rất quan trọng, mình rất xúc động và tự hào, điều này rất ý nghĩa đối với mình, là cả một quá trình. Có một mô hình là “tay trao tay, tay chung tay” không phân biệt ai hết, đưa đến tận nơi, mạnh thường quân đưa đến tận tay những hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn, nên rất tinh tưởng vào tổ chức mặt trận Quận 10, tạo thành một khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác an sinh xã hội”.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương. 

Ông lại truyền thống công tác dân vận qua 90 năm, ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng ban Dân vận Quận 10 khẳng định, thực hiện tốt công tác dân vận là góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân, thống nhất ý Đảng - lòng Dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới có chiều sâu, Ban Dân vận Quận 10 sẽ: tăng cường đối thoại với nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; quan tâm tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng quận 10 văn min, hiện đại, nghĩa tình. Ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: “Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kéo thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thắm nhuần lời dạy của Bác, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự goám sát của nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra”.

 Ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng ban Dân vận Quận 10 ông lại truyền thống 90 năm ngày công tác dân vận của Đảng.

Trong 90 gương điển hình dân vận khéo được tuyên dương năm 2020, có 45 tập thể, 35 cá nhân và 10 gia đình. Đồng thời, Ban Dân vận Quận 10 cũng đề xuất 1 tập thể, 2 cá nhân và 1 gia đình tuyên dương cấp Thành phố.