Quận 10 xây dựng nếp sống văn minh trên nền tảng văn hóa truyền thống

(VOH) – Tại hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 vào ngày 30/05, Quận ủy quận 10 cho biết đã tuyên dương 870 gương “Người con hiếu thảo” cấp quận và phường.

Ngoài ra quận còn tuyên dương 40 gương “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố, 219 gương điển hình cấp quận và 4.266 gương điển hình cấp phường.

Bình chọn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ hơn 93%.

Qua 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Đảng bộ và Chính quyền quận 10 đã xây dựng được giá trị cốt lõi trên địa bàn quận mà Nghị quyết hướng đến.

Quận 10, xây dựng nếp sống văn minh

Theo đó, từng cán bộ, công chức, các cơ sở, hội viên, đoàn viên và từng hộ dân trong cộng đồng đều quán triệt về ý nghĩa, mục đích và tiêu chí xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong 5 năm qua, quận 10 quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Quận 10. Đến nay đã có 13/15 phường được công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 79 khu phố văn hóa; 155 cơ quan, đơn vị văn hóa; 11 doanh nghiệp văn hóa; 43 mô hình văn hóa.

Quận 10 cũng đã có 13 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 36 trường được công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 đến cấp độ 3. Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở 15/15 phường./.