Quận 9 thực hiện tốt công tác trẻ em

(VOH) - Sáng nay 9/5, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân đến giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Quận 9. 

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân TPHCM do bà Thi Thị Tuyết Nhung dẫn đầu đến giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Quận 9. 

Trẻ em, bạo lực, xâm hại trẻ em

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban BHXH, Hội đồng Nhân dân TP giám sát thực hiện luật trẻ em tại quận 9.

Theo báo cáo, thời gian qua, Quận 9 quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Luật trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực đối với trẻ em. 100% các trường học đạt trường học an toàn. Tổ chức 42 cuộc tuyên truyền về Luật trẻ em cho 6.300 người, trong đó hơn 4.000 là nữ. Hiện đã lập một phòng Tham vấn trẻ em, 9 điểm tư vấn cộng đồng và hơn 60 điểm tham vấn trong trường học. Từ năm 2017 - 2019, trên địa bàn quận 9 xảy ra 02 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Đánh giá về công tác tuyên truyền của quận 9, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng, Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết: "Chúng tôi thấy quận 9 làm công tác tuyên truyền tốt nhất, trường học có phiên tòa giả định, tuyên truyền trong khu dân cư rất nhiều. Tức là kết hợp với Hội LHPN TP và các cấp hội của quận, luôn luôn gần gũi với mọi người. Chính vì làm tốt công tác này mà tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn ít".