Quận Bình Tân – Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(VOH) - Chiều 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trải qua 45 năm hòa bình, thống nhất, hơn 30 năm đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân (TPHCM) cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia và vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện những phong trào thi đua yêu nước đầy sáng tạo, trách nhiệm, nhân văn, nghĩa tình rộng khắp như “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương”…

Những phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động đã tạo sức lan tỏa và trở thành những phong trào chung của Nhân dân cả Quận và Thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”, cuộc vận động “Vì người nghèo” đã huy động được tổng số tiền trên 150 tỷ đồng. Cuộc vận động quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” sau 10 năm đã huy động trên 15 tỷ đồng góp phần cùng Thành phố chăm lo cho các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân và lực lượng đang công tác tại biên giới, hải đảo.

Năm 2020, tình hình thiên tai, bão lũ, hạn mặn, dịch bệnh xảy ra liên tục, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận cùng với Đảng bộ, chính quyền quận Bình Tân đã ủng hộ trên 3 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 4 tỷ đồng đến Nhân dân các vùng bị bão lũ các tỉnh miền Trung.

Vinh dự nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hiền – Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 10, phường Bình Trị Đông chia sẻ tại buổi họp mặt: “Chúng tôi giải quyết tâm tư nguyện vọng của người dân ở mức độ quyền hạn của mình, giải quyết được thì giải quyết không thì đề nghị cấp Ủy. Nếu cấp ủy không giải quyết thì đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường giải quyết cho dân. Ở dưới khu phố, mình phải nắm được tâm tư nguyện vọng, ý kiến đề xuất những hoàn cảnh khó khăn. Thuận lợi thì mình biểu dương, khó khăn thì mình đề xuất để giúp đỡ họ”.

Cũng nhận kỷ niệm chương lần này, bà Nguyễn Thị Cẩm – Chủ tịch Hội người Cao tuổi phường An Lạc - Ủy viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Lạc nói: “Là nơi tập hợp các lực lượng quần chúng, mặt trận phải luôn luôn sâu sát, miệng nói, tay làm, chân đi, cùng hòa đồng với nhân dân, đặt vai trò của mình với nhiệm vụ của người ta thì mình mới thấu hiểu, mới thông cảm. Vì dụ, mình phải đặt tâm tư nguyện vọng của mình vào người lao động, nếu không thấu hiểu thì công tác vận động quần chúng sẽ không thành công”.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân Lê Văn Bảy ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, tâm huyết, gương mẫu, tận tụy trong công tác và những kết quả nổi bật của đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố đã góp sức mang lại những thành quả trong thời gian qua.

Ông Lê Văn Bảy nhấn mạnh trong thời gian tới, Quận Bình Tân quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: “Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Theo dõi, giám sát và đôn đốc giám sát việc xử lý, giải quyết. Thứ hai, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quận. Thứ ba, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Thứ năm, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận”.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 16 cá nhân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Tân
Các cá nhân vinh dự đón nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân tặng giấy khen cho 20 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn Quận.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Bình Tân tặng giấy khen cho 8 đơn vị có sản phẩm dự thi đoạt giải hội thi “Sáng tạo sản phẩm từ rác thải” năm 2020.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các sản phẩm dự thi đoạt giải hội thi “Sáng tạo sản phẩm từ rác thải” năm 2020.