Quận Bình Tân quyết tâm kéo giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông trong năm 2021

(VOH) - “Quận Bình Tân quyết tâm kéo giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương”.

Đây là khẳng định của lãnh đạo Quận Bình Tân, Ban an toàn giao thông Quận tại lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, diễn ra vào sáng 16/1.

quan-binh-tan-keo-giam-tai-nan-giao-thong-voh.com.vn-anh1
Thượng tá Hồ Quang Bình, Phó trưởng Công an Quận Bình Tân, Phó trưởng Ban an toàn giao thông Quận báo cáo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn trong năm 2020.

Năm 2020, các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp, biện pháp, nhiệm vụ đã được đề ra trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công tác phối hợp giữa các đơn vị tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông được nâng cao, đa dạng về hình thức. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm cũng được thực hiện nghiêm minh hơn.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông quận tham mưu với UBND Quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, chốt chặn, giải tỏa, lập lại trật tự lòng lề đường với hơn 6.600 lượt. Qua đó, đội quản lý trật tự đô thị Quận và UBND 10 phường đã ban hành quyết định xử phạt gần 9.000 trường hợp với số tiền phạt trên 3,2 tỷ đồng. Các lực lượng Công an quận, đội cảnh sát giao thông An Lạc, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm và đội Thanh tra giao thông số 4 đã phát hiện và xử lý gần 25.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền xử phạt hơn 32,7 tỷ đồng.

Thượng tá Hồ Quang Bình, Phó trưởng Công an Quận Bình Tân, Phó trưởng Ban An toàn giao thông Quận cho biết thêm một số điểm nhấn trong quá trình đảm bảo an toàn giao thông năm 2020: "Công an Quận đã xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông định kỳ hàng quý, thông qua các nhóm trên ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook… nhằm tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các đơn vị đã tập trung xử lý vi phạm một số chuyên đề như: xử lý nồng độ cồn, xe quá khổ, quá khổm quá tải, xe ba gác, xe thô sơ…tổ chức rà soát, đánh giá những yếu tố bất cập, hạn chế về hệ thống kết cấu, hạ tầng giao thông".

quan-binh-tan-keo-giam-tai-nan-giao-thong-voh.com.vn-anh2
Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, phó chủ tịch UBND Quận Bình Tân trao cờ cho Thượng tá Hồ Quang Bình, Phó trưởng Công an Quận Bình Tân phát động ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2021.

Hưởng ứng lễ phát động, ông Phạm Văn Đồng, người dân phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân khẳng định: "Hưởng ứng thực hiện năm an toàn giao thông năm 2021, tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến về pháp luật, về trật tự an toàn giao thông đến với người dân trên địa bàn, tuân thủ Luật giao thông khi tham gia giao thông trên đường, nói không với rượu bia khi tham gia giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia triển khai nhân rộng các mô hình tự quản, các giải pháp hay, có hiệu quả về trật tự giao thông, trật tự đô thị".

quan-binh-tan-keo-giam-tai-nan-giao-thong-voh.com.vn-anh3
Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong năm qua, số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông được kéo giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng cao nếu không có sự tập trung và nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ban an toàn giao thông quận Bình Tân đã quyết tâm: không để xảy ra ùn tắt giao thông kéo dài trên 30 phút, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ tại một số tuyến đường, trên các giao lộ có mật độ giao thông cao; Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu, phó chủ tịch UBND Quận Bình Tân, Phó trưởng ban thường trực Ban an toàn giao thông Quận phát biểu phát động: "Thay mặt UBND Quận Bình Tân, Ban An toàn giao thông Quận, tôi tuyên bố phát động ra quân thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông năm 2021. Sau lễ phát động này, tôi yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương. Tôi kêu gọi tất cả các công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tự giác và vận động người thân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng Quận Bình Tân có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Buổi phát động đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật, trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân; Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

quan-binh-tan-keo-giam-tai-nan-giao-thong-voh.com.vn-anh4
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận Bình Tân được khen thưởng.

Dịp này, Ban an toàn giao thông Quận Bình Tân cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.