Quận Bình Tân thông báo đăng ký kê khai, bốc mộ dự án Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

(VOH) - Quận Bình Tân vừa ra thông báo về việc kê khai hồ sơ, đăng ký bốc mộ trong dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM.

Khu 10 ha thuộc phường Bình Hưng Hòa gồm các nghĩa trang: Phật học, Tương tế Thánh Minh, Tương tế Thanh Hóa, Tương tế Sòng Sơn, nghĩa trang Chùa Đại Giác, nghĩa trang Hội Đồng Hương Sa Châu, nghĩa trang Tư Cỏ (Lê Văn Hai), nghĩa trang Đức Thành (Trần Văn Lái), nghĩa trang Lê Văn Thành (Lê Văn Hai), nghĩa trang Hai Cỏ (Nguyễn Văn Cở), nghĩa trang Sáu Tờ (Nguyễn Ảnh), nghĩa trang Ba Trung (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang Tư nhân Hoàng (Huỳnh Văn Hoàng), nghĩa trang Minh Phương (Lê Văn Hai) và Khu 2 ha thuộc phường Bình Hưng Hòa A gồm các nghĩa trang: Liên Ứng; nghĩa trang Giác Hải, một phần nghĩa trang Quan Bế, Đông Quan, thuộc giai đoạn 1 của dự án, đã triển khai công tác bốc mộ di dời từ năm 2014, đến nay còn lại 1.981 ngôi mộ chưa có thân nhân đăng ký bốc mộ, di dời.

Quận đề nghị các thân nhân có mộ bị ảnh hưởng liên hệ đăng ký bốc mộ, hạn chót từ nay đến ngày 31/10/2019 (thời gian thực hiện bốc mộ từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019).

Nếu sau ngày 31/10/2019, những ngôi mộ không có thân nhân đăng ký bốc mộ, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân sẽ thực hiện công tác bốc mộ hàng loạt theo kế hoạch.

nghĩa trang Bình Hưng Hòa, giải phóng mặt bằng

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhìn từ trên cao (Ảnh: NLĐ)

Đối với các khu vực nghĩa trang: Giáo xứ Đức Mẹ A, Thượng Nông, Vụ Bản, Hiếu Nghĩa, Sáu Liễu, Tân Việt, Khu 85, Ngọc Cụt, Nam Thái, một phần nghĩa trang Bắc Việt, một phần nghĩa trang Chín Lý (Nguyễn Thị Lý), nghĩa trang Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), một phần nghĩa trang Hai Bì (Nguyễn Văn Bì), nghĩa trang Giáo xứ An Lạc, nghĩa trang Út Tre (Võ Văn Tre), nghĩa trang Hai Cờ (Võ Văn Cờ), nghĩa trang Chín Láy (Trần Văn Láy), nghĩa trang Tư nhân Chánh (Trần Văn Chánh), nghĩa trang Chín Hoàng (Trương Văn Hoàng), nghĩa trang Vân Chàng, nghĩa trang Văn Ấp, thuộc giai đoạn 2 của dự án, đã triển khai công tác bốc mộ di dời từ năm 2017, đến nay còn lại 8.129 ngôi mộ bị ảnh hưởng chưa có thân nhân đăng ký kê khai, bốc mộ.

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đề nghị các thân nhân liên hệ đăng ký kê khai, bốc mộ từ nay đến ngày 31/12/2019. Thời gian thực hiện bốc mộ trong mùa khô năm 2019 từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/4/2020.

Đối với các mộ còn lại bị ảnh hưởng trong dự án giai đoạn 3, thời gian thực hiện (năm 2020 – 2022), Quận Bình Tân đề nghị thân nhân các ngôi mộ liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để nhận hồ sơ đăng ký kê khai.

Nơi phát hành và nhận hồ sơ kê khai, đăng ký bốc mộ: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân. Địa chỉ: 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0919 893 700, hoặc xem chi tiết thông tin dự án tại website: www.duandidoinghiatrangbhh.vn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan kiểm tra sự cố vỡ bờ kè ở quận 8 - Trưa ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trực tiếp đi kiểm tra sự cố vỡ bờ kè ở quận 8, đồng thời thăm hỏi người dân tại khu vực để lắng nghe tâm tư, ý kiến của họ.

Ông Đặng Minh Đạt giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM - Sáng 30/9, ông Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận quyết định giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.