Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Đức ngày càng phát triển tích cực

(VOH) - "Trong nhiều năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Đức ngày càng phát triển tích cực, hiệu quả và toàn diện".

Đó là khẳng định của ông Dương Đình Bá - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức tại TPHCM tại buổi họp mặt kỷ niệm 28 năm ngày thống nhất nước Đức (3/10/1990-3/10/2018) do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Đức TPHCM tổ chức vào sáng 4/10.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Đức ngày càng phát triển tích cực

Các đại biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 28 năm ngày thống nhất nước Đức.

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu ở châu Âu. Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 12 tỷ đô la Mỹ, có 286 dự án đầu tư của Đức tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Riêng TPHCM từ nhiều năm nay xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị chặt chẽ với thành phố Leipzig trên nhiều lĩnh vực. Dự án Metro số 2, ngôi nhà Đức là những công trình biểu tượng của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức. 

Ông Andreas Siegel - Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM phát biểu ôn lại ngày kỷ niệm thống nhất nước Đức. Ông Siegel cho biết tình hữu nghị hai nước ngày càng được chăm chút, tạo cầu nối để hai nước học hỏi nhau. Ông đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt - Đức là cầu nối quan trọng phát triển mối quan hệ giữa hai nước.