Quận Tân Phú chưa giải quyết được bài toán 100% học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày

(VOH) - Quận Tân Phú chưa giải quyết được "bài toán" 100% học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày.

Nội dung này được các đại biểu phản ánh tại buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM về tình hình thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, diễn ra vào chiều ngày 15/7.

Quận Tân Phú,  học sinh lớp 1

Ông Tạ Tân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình Phổ thông trên địa bàn

Quận Tân Phú có dân số gần 500.000 người trong đó khoảng 47% là tạm trú. Từ 2015-2020, Quận đã thành lập và xây mới 10 trường, mở rộng và sửa chữa 30 trường. Tuy nhiên, hiện tại chỉ 10.000/36.000 học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, tỷ lệ đạt chưa đến 30%. 

Hiện chỉ 5/17 trường tổ chức 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Triển khai chương trình phổ thông mới với yêu cầu 100% học sinh được học 2 buổi/ngày khiến Quận Tân Phú gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Tạ Tân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú, dự kiến năm học 2020-2021, tổng số trẻ vào lớp 1 là khoảng 8.000 em. Nếu tất cả trẻ lớp 1 được học 2 buổi thì chỉ đạt năm nay. Tuy nhiên, năm học tới, học sinh lớp 5 ra trường là 5.000 em trong khi dự kiến có khoảng 7.000 học sinh lớp 1 mới vào trường. Lúc này, sẽ dôi ra 2.000 học sinh không có chỗ học và học sinh lớp 1 năm học đó hoàn toàn không có chỗ học 2 buổi/ngày. 

Ông Tân phân tích: '"Hiện nay đối với Tân Phú chỉ có thể 13% học sinh (lớp 1) được học 2 buổi/ngày mới đáp ứng Chương trình phổ thông do phòng không đảm bảo được yêu cầu cơ sở vật chất. Chúng tôi chỉ đảm bảo dạy trên 5 buổi/tuần cho học sinh tiểu học. Do đó, Quận dành 10% phòng học còn lại để tổ chức buổi thứ 2, trái buổi nhưng không phải vào Thứ Bảy, để học sinh học đủ chương trình với số tiết quy định. Còn đáp ứng được 100%  học sinh được học 2 buổi/ngày thì Quận Tân Phú hiện không giải quyết được bài toán này. Nếu giải quyết được năm nay thì năm sau sẽ thiếu phòng học cho lớp 1 năm tới."  

Mặc dù, trên địa bàn Quận Tân Phú hiện có 11 dự án trường học nhưng do vướng cơ chế thủ tục, việc xây dựng trường lớp chưa thể triển khai trong thời gian ngắn. Giải pháp được Quận đưa ra sẽ là sẽ phấn đấu mỗi năm tăng thêm một trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và đến 2025 sẽ có 60% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Quận Tân Phú,  học sinh lớp 1

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tại buổi giám sát 

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM chia sẻ với những khó khăn với đơn vị và khẳng định đây là một áp lực lớn cho Quận Tân Phú. Tuy nhiên, đảm bảo học sinh được học 2 buổi/ngày là yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Chỉ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng, mới tính đến những phương án khác.

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cũng đề xuất kế hoạch đến năm 2025 Quận nên đặt mục tiêu 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi ngày: "Làm sao đến 2025 học sinh tiểu học của Quận được học hết 2 buổi/ngày để Quận có kế hoạch ngay từ bây giờ trong việc xây dựng trường lớp. Theo Luật đầu tư công mới nếu không được đưa vào trong danh mục đầu mỗi kỳ đầu tư công trung hạn sẽ không được bổ sung. Trừ trường hợp rất cấp bách."