Quận ủy Quận 10 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 130 đảng viên

(VOH) - Trong đợt này, Đảng bộ Quận 10 có 130 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), sáng 28/08, Quận ủy Quận 10 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Trong đợt này, Đảng bộ Quận 10 có 130 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm có: 2 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Ðảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng; 11 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng; 05 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng; 21 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Ðảng; 48 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng và 34 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng.

Trao huy hiệu cho 7 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng

Tiêu biểu trong các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này là đồng chí Hoàng Xuân Diện - Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận Khu phố 5, Phường 13 (nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng); đồng chí Nguyễn Quang Đà - Phó Bí thư chi bộ 7D Phường 15 (nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng); đồng chí Lê Thấu – Đảng viên thuộc Đảng bộ Phường 12 - nguyên là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ khu phố nhiều năm, mặc dù được miễn sinh hoạt đảng từ năm 2010 do tuổi cao (SN 1928), sức khỏe hạn chế nhưng đồng chí vẫn tích cực đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng khu phố, chi bộ, Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh,.. Và còn rất nhiều những tấm gương điển hình khác…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Quận 10 Đặng Quốc Toàn cho hay: Ban Chấp hành Đảng bộ quận trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, những đảng viên kiên trung đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và Quận 10.

Thời gian tới, cấp ủy các cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể quận thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân. Đồng thời, có biện pháp hiệu quả hơn nữa hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt đối với các đồng chí đảng viên lão thành, các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Phước