Ra mắt chương trình “Hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại gia”

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ ra mắt chương trình “Hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại gia” tại Phòng khám nhân đạo Chữ thập đỏ miễn phí của quận

Nhằm hỗ trợ tích cực và chăm sóc tốt cho các cụ già, người bị tai nạn thương tật, người bị ảnh hưởng sau tai biến, trước và sau phẩu thuật có hoàn cảnh đặc biệt, cơ nhỡ neo đơn, khó khăn trong việc đi lại được điều trị và luyện tập vật lý trị liệu tại Phòng khám nhân đạo Chữ thập đỏ miễn phí của quận.

Đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ thành phố và quận hội trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ.

Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ ra mắt chương trình “Hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại gia” tại Phòng khám nhân đạo Chữ thập đỏ miễn phí của quận với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên gồm 12 người tham gia. Nhân lễ ra mắt Hội Chữ thập đỏ quận cũng đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ cho các bệnh nhân thường xuyên luyện tập tại phòng khám có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại gia” với nội dung chính: khảo sát thực tế nhu cầu các bệnh nhân thường xuyên chữa trị, nhất là các bệnh nhân khó khăn trong việc đi lại, gia đình neo đơn không người hỗ trợ đưa đón bệnh nhân đến tập, chữa trị bằng vật lý trị liệu tại phòng khám; Phân công các bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên của phòng khám đến hỗ trợ chăm sóc cho các người bệnh này bằng các phương pháp như: châm cứu, bấm huyệt, massage…; Vận động chăm lo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tham gia tập luyện tại Phòng khám nhân đạo Chữ thập đỏ miễn phí của quận…

Với mong muốn giúp bệnh nhân phuc hồi toàn diện hoặc khôi phục chức năng dần dần, rút ngắn thời gian điều trị, giúp người bệnh sớm trở về cuộc sống bình thường, đồng thời giảm thời gian đi lại cho người bệnh, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua.