Ra quân bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(VOH) - Ngày15/12, Công an TPHCM ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tham dự có ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TP:

Tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP nhấn mạnh, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân được hưởng không khí yên vui, an lành trong các ngày lễ hội, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian hơn 02 tháng (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tết 2021, an toàn giao thông, ngày 15 tháng 12 năm 2020

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải động viên các lực lượng tại Lễ ra quân. Ảnh: HCMCPV

Đợt cao điểm lần này được tổ chức với mục tiêu cụ thể: Đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại trước trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở; trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…

* Sáng ngày 15/12, Công an huyện Bình Chánh tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sau lễ phát động, Công an huyện Bình Chánh đã diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, tinh thần kiên quyết đấu tranh lên án, tố giác các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội địa phương. Ngoài ra, lực lượng Công an 16 xã, thị trấn cũng tổ chức lễ ra quân trấn áp các loại tội phạm vào cùng ngày.