Sắc màu lễ hội dân tộc Chăm ở TPHCM

(VOH) – Sáng 8/12, tại Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, Chi hội dân tộc Chăm, Hội Dân tộc học – Nhân học đã tổ chức họp mặt “Kate – Ramuvan 2019” với chủ đề sắc màu lễ hội lần thứ 14.

Tham dự có ông Đàng Văn Đức - Đại biểu Quốc hội, đại diện Ban dân vận Thành phố, lãnh đạo Hội Dân tộc học – Nhân học Thành phố, các mạnh thường quân người Chăm và hơn 300 sinh viên dân tộc Chăm đang theo học các Đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm

Trao học bổng cho tân sinh viên và sinh viên nghèo vượt khó

Buổi họp mặt tràn đầy những cảm xúc với những tiết mục ca múa nhạc đậm đà màu sắc dân tộc do chính các sinh viên Chăm biểu diễn.

Nhân dịp này, Chi hội dân tộc đã trao tặng hơn 100 phần quà và học bổng (trị giá mỗi phần quà là một triệu đồng) cho những tân sinh viên và sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm. Ban tổ chức chụp hình lưu niệm. 

Sắc màu lễ hội dân tộc Chăm lần thứ 14 là dịp để sinh viên Chăm và những người yêu văn hóa Chăm gặp gỡ, giao lưu, nhắc nhau bảo tồn văn hóa. Đồng thời tạo tinh thần phấn khởi, động viên nỗ lực trong học tập và phấn đấu trong cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 12/12, TPHCM áp dụng Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng - UBND TP vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2019.
Hàng ngàn vận động viên chinh phục 'Cung đường xanh' - Gần 13.000 người vận động viên tham dự Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019 vào ngày 8/12/2019