Sinh viên tham gia hoạt động chăm lo Tết vùng biên giới

(VOH) - Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại các vùng biên giới Việt Nam.

Cụ thể, Nhà Văn hóa Sinh viên TP phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tổ chức chương trình văn nghệ Nghĩa tình biên giới, chủ đề “Hoa xuân chiến sĩ” và ngày hội gói bánh chưng xanh.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày là 26 và 27/01, tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh.

Sinh viên tham gia hoạt động chăm lo tết vùng biên giới

Sinh viên, đoàn viên cùng chiến sĩ chuẩn bị gói bánh chưng tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Cần Giờ.

Chương trình trao hơn 200 phần quà, học bổng tặng gia đình chính sách, ngư dân khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, học sinh chương trình “Nâng bước em đến trường” và các đơn vị biên phòng tuyến Cần Giờ với tổng trị giá hơn 125 triệu đồng.

Song song đó, Nhà Văn hóa Sinh viên TP phối hợp Đoàn Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chương trình Ấm tình biên giới chủ đề “Xuân chiến sĩ”, tại Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Ngoài hoạt động gói bánh chưng xanh, giao lưu văn nghệ, còn có các hoạt động an sinh xã hội gồm khám bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng quà tết.

Đây là hoạt động thường niên của Nhà Văn hóa Sinh viên TP trong khuôn khổ các hoạt động giáo dục chủ quyền biên giới quốc gia, ý thức trách nhiệm công dân và tình yêu quê hương đất nước dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên TPHCM. Đồng thời, những hoạt động trên còn tăng cường mối quan hệ, giao lưu, gắn bó mật thiết với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới trên cả nước.