Sớm bồi thường, hỗ trợ các hộ dân ở chung cư bị hư hỏng

(VOH) - Hiện trên địa bản Quận 6 có 44 chung cư được xây dựng trước năm 1975, đa số các chung cư đều có diện tích tương đối nhỏ, quy mô xây dựng từ 2 đến 4 tầng. Trong đó, có 2 chung cư cũ cấp D

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tại buổi giám sát tiến độ thực hiện cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 6 vào sáng 27/11.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao đổi với người dân đang sinh sống tại chung cư 43 Bình Tây.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao đổi với người dân đang sinh sống tại chung cư 43 Bình Tây.

Hiện trên địa bản Quận 6 có 44 chung cư được xây dựng trước năm 1975, đa số các chung cư đều có diện tích tương đối nhỏ, quy mô xây dựng từ 2 đến 4 tầng. Trong đó, có 2 chung cư cũ cấp D (cấp nguy hiểm) là chung cư 119B Tân Hòa Đông, phường 14 và chung cư 43 Bình Tây. 

Cụ thể, chung cư 119B Tân Hòa Đông, có 80 hộ dân, hiện nay còn 24 hộ chưa di dời. Chung cư 43 Bình Tây, còn 48 hộ dân chưa di dời. Đến nay, đã có 5 nhà đầu tư đề nghị tham gia thực hiện dự án xây mới chung cư 43 Bình Tây với quy mô xây dựng 29 tầng kết hợp thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, do khu đất này không thuộc ranh chung cư 43 Bình Tây cũ với 21 hộ dân và 1 tổ chức, nên việc triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch còn khó khăn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Võ Thị Dung đề nghị Quận 6 đến 2020 phải nỗ lực tháo dỡ chung cư cũ, cam kết với người dân khi di dời phải tái định cư đảm bảo bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ. Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung cũng đề nghị Sở Xây dựng Thành phố phối hợp với các sở, ngành sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố về những vướng mắc của quận, nhất là chỗ ở tạm cư cho người dân; phối hợp xác định lại việc hướng dẫn chọn chủ đầu tư. 

Ngoài ra, Quận 6 cần phải rà soát, tu bổ, sửa chữa; tăng cường giải pháp tuyên truyền vận động các hộ dân có phương án an toàn về công tác phòng cháy và chữa cháy, góp phần chuyển hóa khu dân cư cháy nổ cao thành khu dân cư an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Vụ 39 người tử vong trong container ở Anh: 16 thi thể đầu tiên về đến Hà Nội:
Khoảng 5 giờ sáng nay 27/11, chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chở 16 thi thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.