Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị

(VOH) - Sáng nay 9/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016 khu vực phía Nam với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới, do đó việc tổ chức hội nghị giao ban nhằm lắng nghe ý kiến góp ý từ cơ sở để nâng cao chất lượng và tính thiết thực của công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo trong 9 tháng năm 2016, các đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, hình thức đa dạng nhờ đó công tác giáo dục lý luận chính trị đạt nhiều kết quả, nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016, đội ngũ cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm ngày càng tăng, đối tượng bồi dưỡng ngày càng đa dạng.

Nhiệm vụ trong thời gian tới là kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tiếp tục quán triệt các nghị quyết của trung ương Đảng, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và thống nhất về chương trình đào tạo tại các trung tâm.