Tăng cường giám sát chương trình chống ngập

(VOH) - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5 vào chiều ngày 5/10, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho rằng: Vấn đề chống ngập sẽ được đại biểu phản ánh lên Quốc hội, thành phố và sẽ có đề nghị giám sát chặt chẽ hơn.

Cử tri Huỳnh Văn Cẩm bày tỏ những lo về thực trạng an toàn thực phẩm trên thị trường hiện nay, vấn nạn kẹt xe, tai nạn giao thông đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và đặc biệt cử tri không hài lòng nhất là những thay đổi trong giáo dục đào tạo chưa thật sự mang lại hiệu quả, chất lượng, đào tạo cần sát với yêu cầu thực tế. Ông Cẩm nói thêm:

Bên cạnh đó, cử tri quận 5 cũng đặt vấn đề về tình trạng ngập nước, tại sao đầu tư nhiều tiền của những không giải quyết được; ô nhiễm do rác, tình trạng oan sai vẫn còn nhiều, cần có chế tài đưa vào Luật để xem xét trách nhiệm cụ thể, tiền bồi thường án oan sai phải là cá nhân chịu trách nhiệm chứ không sử dụng tiền nhà nước; công tác quản lý hệ thống ngân hàng cần được chặt chẽ hơn; ngành chức năng nên kiểm tra, xử lý mạnh tay hơn đối với việc sản xuất, lưu thông hàng gian, hàng giả trên thị trường, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của nhân dân.

Trả lời những phản ánh của cử tri, đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí nhấn mạnh về vấn đề giao thông và chống ngập:

Ông Lê Minh Trí cũng ghi nhận những ý kiến của cử tri quận 5, hứa sẽ truyền đạt đầy đủ những kiến nghị của cử tri đến các cấp thẩm quyền.