Tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Myanmar

(VOH) - Trưa 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Myanmar đến thăm và làm việc tại TP trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đồng Asean và quan hệ ngoại giao hai nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định hai nước có mối quan hệ lâu dài, tương đồng về văn hóa. Đặc biệt về quan hệ kinh tế giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong 6 năm qua, TPHCM thường xuyên tổ chức hội chợ tại TP Yangon (Myanmar) qua đó góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu hai bên.

Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và nếu duy trì tốc độ tăng trưởng này thì có thể đạt 300 triệu đô la Mỹ vào cuối năm. Do vậy, TP sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại và du lịch hàng năm tại Myanmar, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Myanmar trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Ông Mahn Win Khaing Than khẳng định quan điểm hai nước có nhiều điểm tương đồng, do đó Myanmar có thể học nhiều điều từ Việt Nam. Ông đánh giá cao những thành tựu đạt được của Việt Nam trong đó có sự đóng góp to lớn của TPHCM thời gian qua.