Tăng ni, Phật tử ủng hộ 5 tỷ đồng và thắp nến cầu nguyện hướng về đồng bào miền Trung

(VOH) - Tối 3/11, tại Tu viện Khánh An, hơn 300 tăng ni, Phật tử tham gia lễ thắp nến cầu nguyện hứng về miền Trung.

Chương trình ý nghĩa này do Ban Văn hoá Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 12 tổ chức nhằm nguyện cầu bình an cho người dân miền Trung sớm ngày vượt qua thiên tai, hoạn nạn. Tham dự có ông Trần Văn Út -Phó Bí thư Quận ủy Quận 12; Chủ tịch UBND Quận 12 Lê Trương Hải Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo - Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Đây là một trong những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa nhân văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng bà con Phật tử hướng về miền Trung, sẻ chia những nỗi đau tinh thần, khó khăn vật chất mà đồng bào miền Trung đang gánh chịu hậu quả thiên tai. Buổi lễ có ý nghĩa kêu gọi tinh thần nhân ái, “thương người như thể thương thân” của bà con Phật tử nói riêng, người dân Thành phố nói chung, cùng chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do bão lụt để ổn định cuộc sống.

Quang cảnh thắp nến cầu nguyện hướng về đồng bào miền Trung.

Sau phần nghi lễ, các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử tham gia thắp nến cầu nguyện đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bão lũ trong những ngày qua. Đồng thời, kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung cũng như kêu gọi đồng bào Phật tử phát tâm ủng hộ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm làm vơi đi những khó khăn về vật chất và tinh thần của họ.

Tăng ni, Phật tử thắp nến cầu nguyện hướng về đồng bào miền Trung.

Dịp này, Ban Văn hoá Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Tu viện Khánh An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 12 đã tiếp nhận trên 5 tỷ đồng của tăng, ni, Phật tử ở trong và ngoài nước ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ.

Trong những ngày qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử tại Thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, hỗ trợ kịp thời đồng bào các địa phương vùng bão lũ.

Ngoài ra, nhiều chùa, cơ sở Phật giáo và Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức quyên góp và đi thăm, tặng quà cho đồng bào vùng bão lũ ở miền Trung.