Thành phố tiến tới trở thành đô thị thông minh và bền vững

(VOH) - Sáng nay (22/1), Diễn đàn “Xây dựng và quản lý thành phố thông minh vì tương lai bền vững” đã được tổ chức.

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Xây dựng và quản lý thành phố thông minh vì tương lai bền vững”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức có buổi ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Úc) - Đại học RMIT

Bản ghi nhớ trên cũng là văn bản thiết lập hợp tác quốc tế đầu tiên của Thành phố được ký trong năm 2021.

Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, voh.com.vn, đại học rmit
TPHCM ký kết Bản ghi nhớ với Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Úc)

Diễn đàn “Xây dựng và quản lý thành phố thông minh vì tương lai bền vững” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học RMIT tổ chức quy tụ các chuyên gia quốc tế cũng như các chuyên gia trong ngành cùng thảo luận về những yếu tố căn bản của đô thị thông minh và bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Anh Đức cho hay, trải qua gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Đại học RMIT đã có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam, đem lại chất lượng giáo dục quốc tế cho sinh viên trong nước. Trường là một trong những đại học chú trọng đào tạo các lĩnh vực thuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và cũng dành sự quan tâm đến hoạt động đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn Xây dựng và quản lý thành phố thông minh vì tương lai bền vững” do Trường tổ chức là một minh chứng cho sự nhiệt tâm của Trường đồng hành cùng Thành phố xây dựng đô thị thông minh vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Thành phố.

“Bản ghi nhớ này sẽ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Học viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne (Úc) và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới trên các mặt: phát triển tiêu chuẩn giáo dục đại học quốc tế, phát triển đô thị thông minh và đô thị sáng tạo, thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ Thành phố và tương lai phát triển của Đại học RMIT tại Thành phố”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức kỳ vọng.

Theo các chuyên gia quốc tế, các nhà quản lý đô thị trên toàn thế giới đang vật lộn với nhiệm vụ xây dựng chính sách và quy hoạch các thành phố vừa thông minh vừa bền vững, dựa trên nỗ lực cân bằng giữa một bên là năng lực cạnh tranh toàn cầu, sự ổn định xã hội và khả năng phục hồi kinh tế của thành phố trong tương lai, với một bên là khả năng đổi mới hạ tầng kinh tế và dịch vụ thông minh.