Thi đua là động lực, đòn bẩy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

(VOH) - 159 công trình, dự án đăng ký thi đua, trong đó có 123 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký đạt tỷ lệ 77,36%.

Đây là kết quả đưa ra tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đợt 2 từ ngày 1/5 đến 30/7 do TPHCM tổ chức vừa diễn ra sáng nay 13/8. Nội dung ghi nhận hội nghị do Minh Hiệp thực hiện:

Với phương châm “an toàn, an tâm và an sinh xã hội”, TPHCM tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa hạn chế những tác động khó khăn của dịch bệnh, phấn đấu ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời vừa tổ chức các hoạt động thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra.

Ông Lê Thanh Liêm-Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP nhận định: "Được sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời phát huy tốt vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, sự năng động, sáng tạo của các đơn vị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố đã đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nội dung, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ đề ra".

Thi đua, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Kết quả cụ thể 10 nội dung thi đua đợt 2 đạt được như sau: về thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” tính đến ngày 27 tháng 7 năm 2020 tổng các phường, xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí “sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” đạt tỷ lệ 71,1%, tăng 12,1% so với Đợt 1. Thành phố đã rà soát, giải tỏa được 754/793 điểm ô nhiễm về rác thải, tỷ lệ giải quyết đạt 95,1%, chuyển hóa 125 điểm thành khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Ông Đỗ Thanh Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn chia sẻ kết quả thi đua thực hiện Chỉ thị 19 tại đơn vị: "Trên cơ sở triển trao đồng loạt các giải pháp, từ năm 2019 dến nay trên địa bàn quận đã chuyển hóa được 5 điểm đen về rác thành khu vui chơi công cộng. Qua kết quả giám sát, thẩm định, đánh giá đến nay trên địa bàn huyện có 82/87 khu phố ấp được khu phố ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch, đạt tỷ lệ 94,2% và 12/12 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã không xả rác ra đường và kênh rạch tỷ lệ 100% vượt chỉ tiêu thi đua của đợt 2"

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kết luận hội nghị. 

Về thực hiện Chỉ thị số 23 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 451 công trình, bình quân số vụ vi phạm của 7 tháng đầu năm 2020 giảm 6,4 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 74,7%, vượt chỉ tiêu thi đua đợt 2 theo Kế hoạch đề ra là 65%. Đặc biệt có 03 quận, huyện có tỷ lệ giảm vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019 là Quận 12 tỷ lệ giảm 82,6%, quận Thủ Đức tỷ lệ giảm 75%, Quận 9 tỷ lệ giảm 74%.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết: "Qua đợt thi đua thứ 2 thì số công trình vi phạm lập hồ sơ là 41 công trình, trong đó 30 công trình không phép, 11 công trình sai phép.Bình quân phát sinh là 5,86% công trình/ 1 tháng, 0,16 công trình/ 1 ngày, so với 6 tháng đầu năm 2019 kéo giảm 80,75%".

TPHCM đã triển khai quyết liệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”. Đẩy mạnh triển khai dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để đến năm 2021 khánh thành và dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để bàn giao mặt bằng vào tháng 6 và khởi công vào tháng 10 năm 2020. Thực hiện công bố quy hoạch Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố, kêu gọi đầu tư, chuẩn bị cấp phép đầu tư ít nhất 1 dự án.

Ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị qua kết quả đạt được của 2 đợt thi đua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng phong trào thi đua đợt 3 các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, hoàn thành hiệu quả 10 nội dung thi đua chào mừng Đại hội Đảng:

"Về nhiệm vụ sắp tới, chỉ thị 19 hết đợt thi đua yêu cầu đạt 90%, nếu mỗi quận huyện phấn đấu công nhận được công nhận 2-3 phường xã thì đạt chỉ tiêu này. Thứ 2 đẩy mạnh chuyển đổi các tổ rác dân lập thành hợp tác xã, thứ 3 đề nghị phấn đấu đến tháng 8 còn 39 "điểm đen" về rác giải quyết cho xong. Đề nghị quận huyện còn các điểm đen này, coi đây là công trình đại hội của mình và đại hội đảng bộ TP".

Để đợt 3 phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp thực hiện hiệu quả, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong giao Sở Thông tin và Truyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua 200 ngày đến từng cơ quan, đơn vị, nhấn mạnh đây là động lực, đòn bẩy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và phục hồi kinh tế: 

"Trong đợt 3 phong trào thi đua sắp tới, tôi mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân thành phố cần nỗ lực hơn nữa, tăng tốc hơn nữa và làm tốt hơn nữa để hoàn thành thắng lợi 10 nhiệm vụ phong trào thi đua đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống năng động, sáng tạo, những kết quả của đợt 3 sắp tới và cả 3 đợt của phong trào thi đua 200 ngày không chỉ dừng lại ở 10 nhiệm vụ đã phát động, mà còn tiến xa hơn nữa, thấm sâu và lan tỏa đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố. Tôi cho rằng trong điều kiện hiện nay, chúng ta có đủ cơ sở và đủ khả năng để thực hiện điều đó".

Tin-ảnh: Minh Hiệp

Liên đoàn lao động Quận 10 trao tặng mái ấm công đoàn cho giáo viên mầm non: Sáng nay (13/08), Liên đoàn lao động Quận 10 (TPHCM) tổ chức trao tặng “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Tâm, đang công tác 

 

Trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố tiếp nhận hơn 100 đơn vị máu: Sáng 06/08 Công ty Frasers Property Vietnam đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện tại