Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền để nông dân thực hiện đúng việc khiếu nại, tố cáo

(VOH) - Các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương...

Ngày 17/5, Hội Nông dân Thành phố và Thanh tra Thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò phối hợp thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Nâng cao vai trò phối hợp thực hiện Quyết định 81 trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố

Toàn cảnh hội nghị. 

Trong thời gian qua, Tổ công tác thực hiện Quyết định 81 của Thành phố luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, không ngừng đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức, loại hình trực quan sinh động, sân khấu hóa qua các hội thi, hội diễn văn nghệ…

Đồng thời, Hội Nông dân các cấp còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội cũng như phổ biến pháp luật, vận động hội viên nông dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng quy định…

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các ngành, UBND với các cấp Hội trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên. Vai trò tổ chức Hội bảo vệ quyền lợi cho hội viên nông dân chưa được đảm bảo…

Về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định 81, ông Huỳnh Công Năm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố lưu ý: “Chúng ta phải tư vấn cho nông dân là nộp đơn như thế nào, gởi đơn ở đâu cho đúng, giải quyết cho trọng tâm. Đặc biệt là vấn đề nhận đơn rồi xử lý phân loại đơn, theo dõi việc giải quyết đơn".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân tại địa phương; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân từ cơ sở; vai trò thường trực của Hội Nông dân trong công tác tham mưu hoạt động cho Tổ công tác thực hiện Quyết định 81 của huyện, quận…

Ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh thanh tra Thành phố nhấn mạnh: “Bây giờ làm sao để cho đơn đừng vượt cấp. Đó là trách nhiệm của chúng ta đối với nông dân. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao mình tuyên truyền, phổ biến để người ta hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện khiếu nại, quan trọng nữa là trong thực hiện tố cáo. Vẫn còn một số người khiếu nại vượt cấp, thì bản chất là do khiếu nại của người ta không được giải quyết dứt điểm”.

TPHCM chủ động phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, đề phòng cháy rừng - 'Các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy ...
TPHCM ứng phó với sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển trong năm 2019 - UBND các quận 2, 7, 8, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi chịu trách nhiệm kiểm tra, khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở...