Tiết kiệm 104 tỷ đồng từ "Mỗi tuần một giờ tiết kiệm điện"

(VOH)- 31.000 hộ gia đình thực hiện “Mỗi tuần một giờ tiết kiệm điện”, tắt các thiết bị chiếu sáng, các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong giờ cao điểm thì sẽ tiết kiệm được 104 tỉ đồng.

Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp phụ nữ quận 3 phối hợp cùng Liên đoàn lao động quận vận động các hộ gia đình thực hiện trong giai đoạn 2012-2017.

Cũng trong giai đoạn này, 2 đoàn thể đã đề xuất hỗ trợ cho hơn 1.500 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 1,7 tỉ đồng, trao 448 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh,  2.200 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho con công nhân viên chức lao động trên địa bàn.

Ngoài ra, 2 đơn vị đã vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà, áp dụng giá điện nước sinh hoạt đúng giá quy định, các nhà trẻ thực hiện miễn giảm học phí cho trẻ em, thực hiện 442 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật.

Phát huy kết quả đạt được, 2 đơn vị sẽ tiếp tục ký kết phối thực hiện liên tịch hoạt động trong 5 năm tới.

Hai đơn vị ký kết liên tịch trong giai đoạn tới.