Tìm giải pháp đẩy lùi tệ nạn ‘tín dụng đen’

(VOH) - Sáng 5/11, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp 478 và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề nhận diện và giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn "tín dụng đen" trên địa bàn TPHCM.

Trong giai đoạn 2015 - 2018, Việt Nam xảy ra trên 7.600 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen, trong đó có 56 vụ giết người, 389 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản, trên 1.800 vụ lừa đảo, 3.580 vụ lạm dụng tín nhiệm, 165 vụ hủy hoại tài sản.

Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Phó Trưởng phòng PC02, Công an Thành phố thông tin cách nhận diện và giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn ‘tín dụng đen’ tại hội nghị.

Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Phó Trưởng phòng PC02, Công an Thành phố thông tin cách nhận diện và giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn ‘tín dụng đen’ tại hội nghị.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi thông qua mạng viễn thông, internet, tạo vỏ bọc qua các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính với lãi suất rất cao, từ 100% đến 300%, thậm chí có nơi 700%/năm để thu lời bất chính; gắn liền với các hoạt động đòi nợ, chiếm đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Phó Trưởng phòng PC02, Công an Thành phố, thời gian gần đây tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp, không chỉ hoạt động ở địa bàn thành thị hoạt động tín dụng đen đã lan rộng đến các quận huyện vùng ven. 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Thành phố bắt gần 1.000 đối tượng cho vay nặng lãi.

Để ngăn chặn tín dụng đen đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Thành phố cần giải pháp giảm bớt thủ tục về nguồn vốn cho vay góp phần ngăn chặn tín dụng đen; triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng; vai trò của Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân trong khai thác và sử dụng nguồn vốn...

Bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo chương trình phối hợp 478 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo chương trình phối hợp 478 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nói về một trong những giải pháp, bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành Phố - Phó Trưởng ban chỉ đạo chương trình phối hợp 478 cho biết: “Làm sao tạo được niềm tin trong nhân dân để sẵn sàng tố giác tội phạm để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Thông qua tố giác đó chúng tôi cũng mong muốn cơ quan công an có những cơ chế để bảo vệ người tố giác tội phạm từ đó tạo được niềm tin của người dân. Không chỉ là người ngoài cuộc mà kể cả người trong cuộc khi lỡ vay tín dụng đen thì cũng sẵn sàng cùng với cơ quan chức năng tố giác và kịp thời xử lý, triệt phá.”

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 5/11/2019: Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trong đêm - Đang lưu thông trên QL18, xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội, 20 hành khách kịp thoát nạn nhưng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.
Ông Nguyễn Tấn Phát làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM - Sáng 5/11, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm một số cán bộ.