Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố năm 2020

(VOH) - Chiều 21/1, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội Nông dân Thành phố thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu thi đua được Hội Nông dân Việt Nam giao đầu năm 2020, trong đó có 9 chỉ tiêu đạt trên 120%.

Hội đã tổ chức thành công Chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Canh Tý 2020”, với tổng kinh phí vận động trên 15,4 tỷ đồng, góp phần thực hiện chăm lo an sinh xã hội cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hội cũng tiếp tục phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong nội bộ nông dân theo phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”. Thông qua hoạt động của phong trào đã giúp 738 hộ hội viên vượt nghèo.

hội nông dân, hội nông dân tphcm
Tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua của Hội Nông dân Thành phố năm 2020

Ông Phan Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân quận Thủ Đức cho biết: “Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 8 câu lạc bộ đăng ký và hoàn thành các công trình an sinh xã hội, điển hình như đã sửa chữa 2 căn nhà tình thương, trao 3 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, hộ khó khăn; tặng 20 gốc mai thành phẩm trị giá 30 triệu đồng cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, thành viên các câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Vòng tay yêu thương các phường nhân dịp Tết đã trao tặng 273 phần quà cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, hộ mới vượt chuẩn nghèo, công nhân khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết…”

Hội đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và Kế hoạch số 3098 của UBND Thành phố thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2021 với một số mô hình hay như: “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, “Đổi ve chai lấy hạt giống”, “Biến bãi rác thành vườn hoa”, “Tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới xanh, sạch, đẹp”, “Cánh đồng không thuốc bảo vệ thực vật”, xây dựng và củng cố 118 mô hình bảo vệ môi trường...

Với những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát động phong trào thi đua năm 2021 với một số nội dung cụ thể: “Tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của thành phố; tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” gắn với nội dung trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và thực hiện tốt phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gắn với các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong năm 2021 và hoạt động chào mừng Xuân Tân Sửu”.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố năm 2020; tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua của Hội Nông dân Thành phố năm 2020; tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Quyết định số 2045 về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020; và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thi Nông dân với pháp luật năm 2020.