Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

(VOH) - Sáng 26/4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TPHCM tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2017.

Khen thưởng các ca nhân, tập thể trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Đây là năm đầu tiên thực hiện công tác sơ tuyển khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự theo Thông tư liên tịch số 16 giữa Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Năm 2017, Thành phố đã tổ chức khám tuyển trên 11.000 công dân, trong đó, gần 5.800 công dân có đủ điều kiện sức khỏe gọi nhập ngũ, chiếm tỷ lệ trên 51%.

Điều đáng chú ý, trong năm 2017, có 13 công dân nữ tình nguyện đăng ký nhập ngũ, trong đó có 7 công dân nữ có đủ điều kiện gọi nhập ngũ.

Qua chuẩn bị, khám xét tuyển năm 2017, Thành phố đã hoàn thành đủ chỉ tiêu Pháp lệnh của Chính phủ giao với 4.717 công dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Đại tá Nguyễn Văn Chiện, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP cho biết: chất lượng giao quân năm 2017 cao hơn năm 2016. Trong đó, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 3,4%; trình độ công dân nhập ngũ có trình độ Trung cấp, cao đẳng, đại học đạt trên 41%.

Tuy nhiên, theo Đại tá Chiện vẫn còn một số hạn chế như có địa phương chưa quan tâm đến tuyển quân, phối hợp thiếu chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với ban ngành đoàn thể địa phương…

Ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM cho biết năm qua, đơn vị đã tổ chức 6 đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà các chiến sĩ mới với số tiền 1,6 tỷ đồng.

Về quản lý chiến sĩ, ông Ngời cho biết, có thực trạng một số chiến sĩ xăm mình gây phản cảm và đề nghị Bộ tư lệnh TP xem xét, quản lý chặt chẽ, có hình thức phù hợp.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trương Văn Hai lưu ý, hiện một số địa phương có tình trạng xin miễn, hoãn nhập ngũ cho người quen, người thân, điều này ít nhiều làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung và cần phải khắc phục.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2018 đạt chỉ tiêu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, huyện tập trung tiếp tục kiện toàn Hội động nghĩa vụ quân sự các cấp đúng, đủ thành phần theo quy định; tiếp tục có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng lâu dài để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cử đảng viên chính thức nhập ngũ; thực hiện tốt chăm lo chính sách hậu phương quân đội; tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ về địa phương; tạo thuận lợi cho công dân tìm việc làm, ổn định cuộc sống.