Tổng Liên đoàn lao động VN thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động tại TPHCM

(VOH) - Chiều 6/5, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cùng đại diện các Sở, ngành TP đã đến thăm các trường hợp bị tai nạn lao động sinh sống trên địa bàn TPHCM.

Các trường hợp thuộc diện được thăm hỏi đều có tỷ lệ thương tật nặng từ 78% trở lên. Đó là anh Lâm Văn Dũng (47 tuổi) tại nhà ở quận 3, bị  tai nạn lao động năm 38 tuổi khi đang vận chuyển hàng vào kho, chân bị kẹt vào máy, phải cắt cụt chân trái qua đầu gối. Anh được bác sĩ kết luận tỷ lệ thương tật 81% và mất khả năng lao động.

Ông Mai Đức Chính tặng sổ tiết kiệm cho anh Lâm Văn Dũng ở quận 3

Trường hợp thứ hai là anh Nguyễn Văn Thiện (55 tuổi, ngụ quận 3). 29 năm trước, khi đang công tác tại nông trường cây trồng công nghiệp thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong, anh bị tai nạn do nổ nồi áp suất và phải cắt chân trái qua đầu gối với tỷ lệ thương tật 81%. 

Đoàn cũng đến thăm 3 trường hợp khác là anh Trần Hữu Hùng (quận 11), anh Nguyễn Hữu Dũng và anh Trần Hữu Huân (quận 7) bị tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 78% .

Ngoài thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình, đoàn đã gởi tặng mỗi cá nhân 2 triệu đồng tiền mặt, quà và một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.