TPHCM bắn pháo hoa dịp lễ 2/9/2019: 2 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp

(VOH) - Vào dịp 2/9 năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa 3 điểm, gồm 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, TPHCM sẽ bắn pháo hoa 2 điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và tòa nhà Landmark - khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh).

Còn tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) sẽ diễn ra điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21h - 21h15 ngày 2/9.

bắn pháo hoa tại tphcm

Vào dịp 2/9 năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa 3 điểm. Ảnh: VOH

UBND TP chỉ đạo Công an TP phối hợp Sở Giao thông Vận tải TP tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa, đồng thời giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy khu vực xung quanh đường hầm Sông Sài Gòn từ 20h30 - 21h30 ngày 2/9.

Lịch nghỉ lễ 2/9/2019

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ lễ 2/9 2-3 ngày liên tục và không phải đi làm bù.

Điều 115, Bộ luật lao động quy định người lao động được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương dịp lễ Quốc khánh (2/9 Dương lịch).

Theo đó, ngày Quốc khánh năm nay rơi vào thứ hai (2/9), do đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy 31/8 đến hết thứ Hai 2/9.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (Chủ nhật hằng tuần) sẽ không được nghỉ vào ngày thứ Bảy (ngày 31/8) thì sẽ chỉ được nghỉ 2 ngày: Chủ nhật (ngày 1/9) và thứ Hai (ngày 2/9).