TPHCM chú trọng nhiều hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2018

(VOH) - Ngày 15/1, Bộ Tư lệnh TPHCM tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng.

Năm qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TP đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm được giao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa có bước chuyển biến nhanh, vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ được cải thiện, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xây dựng lực lượng các đơn vị thường trực đạt 90% trở lên, trong đó các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt trên 95%; Thực hiện chế độ bồi dưỡng dân quân tự vệ theo Luật, đảm bảo số lượng, chất lượng, thành phần.

TPHCM chú trọng nhiều hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2018 voh.com.vn

Toàn cảnh hội nghị 

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng công nghệ thông tin chưa chặt chẽ; hoạt động của lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu trên mạng chưa đạt hiệu quả cao; vẫn còn để xảy ra mất an toàn giao thông và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; việc tham mưu đầu tư xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn riêng, đạt chuẩn còn chậm.

Phân tích thêm khó khăn từ công tác tuyển quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Thiếu tướng Trương Văn Hai nhìn nhận: Công tác nắm nguồn để tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ mặc dầu khách quan là do tốc độ đô thị của một số quận huyện nhanh, công tác quản lý nhân, hộ khẩu gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, về mặt chủ quan phải nói rằng công tác nắm nguồn như thế là chưa đạt yêu cầu, bởi vì thế mà công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng gặp nhiều khó khăn.

Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn đọng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân Khu 7 định hướng: Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề nghị các đồng chí quan tâm duy trì chế độ báo cáo, trao đổi thông tin thành nề nếp vững chắc; phối hợp với công an xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn các thời gian cao điểm lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra trên địa bàn;

Chỉ đạo các quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn, chiến đấu phòng thủ xã, phường theo chỉ tiêu của quân khu; tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng tổng hợp, chú trọng tiếp tục tuyển quân.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng phát biểu chỉ đạo 

Phó chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng phát biểu chỉ đạo 

Năm 2018, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố đặt ra với những yêu cầu mới và cao hơn, vì vậy các cơ quan, đơn vị, nhà trường, quận huyện cần nắm chắt và triển khai tốt nhiệm vụ: sẵn sàng chiến đấu, xây dựng củng cố khu vực phòng thủ; chủ động phối hợp với các ban ngành quản lý nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng Luật, đạt từ 1,3% trở lên so với dân số;

Chú trọng công tác huấn luyện, nhà trường, xây dựng nề nếp chính quy; đảm bảo tốt công tác kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, chúng ta tập trung những mặt hết sức thiết thực, đặc biệt là phải cố gắng giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ, rèn luyện kiên trì những hoạt động võ trang mà chúng ta đã định ra, thực hiện các phương án phòng thủ khu vực, địa phương cho thật tốt, đồng thời chúng ta tăng cường trang thiết bị từng bước hiện đại cho lực lượng võ trang thành phố để chúng ta đủ sức bảo vệ vững chắc thành phố và đất nước".

Bên cạnh đó, công tác khoa học quân sự, thanh tra quốc phòng, hành chính quân sự, công tác đối ngoại cũng được chú trọng hơn.