TPHCM: Có 2 nữ trong 4.470 thanh niên lên đường nhập ngũ

(VOH) - Trong số 4.470 công dân lên đường nhập ngũ vào sáng mai (7/3), có 3.750 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, đặc biệt có 2 công dân nữ và 720 người nhập ngũ về ngành công an.

Vào ngày mai (7/3), lễ giao quân điểm của TPHCM sẽ diễn ra tại Ban Chỉ huy quân sự quận 2.

Quận Tân Bình, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Nhà Bè tổ chức giao quân ra Lữ đoàn Hải quân 146; quận 2 và Bình Thạnh đưa chiến sĩ ra Lữ đoàn Hải quân 957 (tỉnh Khánh Hòa).

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong số 4.470 công dân lên đường nhập ngũ, có 3.750 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, đặc biệt có 2 công dân nữ và 720 người nhập ngũ về ngành Công an.

nữ tân binh nhập ngũ 2018

Nguyễn Thị Hồng Trang (ngụ quận Gò Vấp) - 1 trong 2 nữ tân binh của TPHCM. Ảnh: SGGP

Số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ là 2.189 (đạt gần 60% so với chỉ tiêu); trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ lệ gần 40%; thanh niên có đủ sức khỏe nhập ngũ loại 1, loại 2 đạt gần 80%; tỷ lệ đảng viên trúng tuyển là 4,4%.

Hiện 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất mọi công tác đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hôm nay (6/3), các địa phương đồng loạt tổ chức Hội trại tòng quân với nhiều hoạt động, như: tọa đàm, giao lưu, nói chuyện truyền thống; thi cắm trại, đốt lửa trại; giao lưu văn hóa, văn nghệ; nói chuyện truyền thống, giao lưu giữa cựu chiến binh với đoàn viên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ...

Quận Tân Phú: Tổ chức hội trại tòng quân với chủ đề "Tuổi trẻ Tân Phú - Tự hào tiếp bước truyền thống" để tiễn thanh niên của quận lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Năm 2018, quận Tân Phú có 189 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 31 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong đó, 6 chiến sĩ mới là đảng viên.

thanh niên nhập ngũ 2018

Thanh niên TPHCM hăng hái nhập ngũ. Ảnh minh họa: VOV

Quận Thủ Đức: tổ chức hội trại có chủ đề “Hào khí tuổi trẻ” nhằm khơi dậy sự trẻ trong thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Năm 2018, quận Thủ Đức có 210 thanh niên trên địa bàn quận trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong số này có đến 47% thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.

Về công tác giao quân ngày 7/3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố) đề nghị Bộ Tư lệnh chỉ đạo Trung đoàn Gia Định, Trường Quân sự thành phố và các cơ quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường bãi tập huấn luyện chiến sĩ mới...

Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện, phường, xã, thị trấn cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các thông tư, hướng dẫn, văn bản quy định về công tác tuyển quân và phát huy trách nhiệm, làm tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Công an thành phố bảo vệ an toàn các điểm hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân và các tuyến đường hành quân. Tuyệt đối không giải quyết cắt chuyển hộ khẩu những trường hợp công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ đến khi kết thúc giao quân.