TPHCM công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019

(VOH) - Chiều ngày 28/12, Ủy ban nhân dân TPHCM công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019.

Theo ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 10 sự kiện nổi bật TPHCM năm 2019 được bình chọn từ 15 sự kiện tổng hợp thông tin từ các đơn vị báo chí, ý kiến bạn đọc. Các sự kiện được lựa chọn dựa trên tiêu chí là những sự kiện mang tính tích cực và là những điểm sáng của TPHCM trong năm vừa qua.

“Khi tổ chức bình chọn 10 sự kiện này, Hội đồng cũng chú ý bảo đảm tổng hợp hết những mặt, những thành tựu, nổi bật nhất của Thành phố giới thiệu đến người dân để người dân biết rằng TP đang rất nỗ lực xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống hơn”, ông Đức cho biết.

Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, công bố 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019

Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, công bố 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019

Theo đó 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2019 được công bố bao gồm:

  1. Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.
  2. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  3. Kinh tế thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
  4. Tiếp tục đảm bảo Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội.
  5. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh.
  6. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.
  7. Công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 1 năm 2019.
  8. Khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của cả nước.
  9. Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.
  10. Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2020: “Đã uống rượu, bia - không lái" - Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 14/12/2019, toàn quốc xảy ra trên 17.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 7.600 người, bị thương trên 13.000 người.

Đắk Lắk: Phát hiện, thu giữ gần 6.000 gói thuốc lá lậu - Ngày 28/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiếp tục đấu tranh lấy lời khai đối với bà Mai Thị Huyền để làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ gần 6.000 gói thuốc lá lậu.