TPHCM diễn tập phòng cháy chữa cháy tại hầm Thủ Thiêm

(VOH) - Chiều 25/10, các cơ quan chức năng TPHCM tổ chức diễn tập cứu nạn, phòng cháy chữa cháy quy mô lớn tại hầm Thủ Thiêm (nối từ quận 2 sang quận 1), TPHCM.

Với tình huống giả định, xe tải 2,5 tấn chở vỏ xe cao su qua đường hầm sông Sài Gòn chạy từ quận 2 sang quận 1, thì bất ngờ bốc cháy. Sau 5 phút, khói tỏa ra che khất tầm nhìn làm tài xế xe khách 30 chỗ chạy phía sau, thắng đột ngột khiến cho tài xế xe tải phía sau bất ngờ, tông vào đuôi xe khách.

Trong khoảng 5 phút sau đó, khói bao trùm toàn bộ một bên hầm, hàng chục ngươi bị mắc kẹt và ngất xỉu do hít phải khói độc.

Ngay sau sự cố, lực lượng tại chỗ được huy động để tổ chức cứu hộ, triển khai chữa cháy bước đầu và kích hoạt hệ thống báo cháy, thông gió trong hầm.

Đồng thời, lực lượng cảnh sát PCCC TPHCM huy động nhiều xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường từ cả hai hướng đường hầm, ngăn cháy nổ cháy lan trong đường hầm. Nhân viên y tế chuyển người bị thương ra ngoài theo lối thoát hiểm. Nạn nhân được sơ cứu trước khi đưa vào bệnh viện. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt, toàn bộ người bị thương được đưa ra ngoài. Ba ôtô bị nạn được di dời.

Đợt diễn tập lần này huy động 304 người và 32 xe chữa cháy, cứu hộ, cấp cứu cùng tham gia.

Buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn trong đường hầm Thủ Thiêm là hoạt động thường niên chuẩn bị kịch bản giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố; nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữa các đơn vị; Hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố tại đường hầm Thủ Thiêm.