TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhân sự các đơn vị kinh tế

(VOH) - Chiều 12/10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm đã trao một loạt quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự các đơn vị kinh tế của TPHCM.

Theo đó, ông Lê Thanh Liêm đã chủ trì và trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (SATRA). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cho bà Nguyễn Việt Hòa

Đồng thời, Ủy ban nhân dân nhân dân Thành phố cũng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Ngọc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Công ty quản lý kinh doanh nhà TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch  Lê Thanh Liêm trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Phước Ngọc

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định của UBNDTP điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Hoàng Song Hà

Cùng ngày, ông Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định ông Hoàng Song Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định bà Nguyễn Việt Hòa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy SATRA.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ tin tưởng ở vai trò, vị trí mới, các đồng chí được bổ nhiệm phân công nhiệm vụ mới luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn các tập thể Tổng công ty tạo điều kiện để các nhân sự mới nhận công tác sớm hòa nhập môi trường làm việc mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng là nhiệm vụ chung của TPHCM.