TPHCM đối diện "4 thách thức"

(VOH)-Dân số tăng, trình độ quản trị  chỉ ở mức “xử lý tình huống”, kinh tế thành phố tăng trưởng nhưng không bền vững, khả năng đảm bảo cung ứng các dịch vụ chưa đảm bảo là 4 vấn đề đặt ra cho TPHCM.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018 vào sáng 30/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nêu bốn thách thức mà TPHCM phải đối diện.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm nay đạt 154.000 tỷ đồng, đạt gần 41% dự toán, tăng gần 5% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thị truờng xuất khẩu tăng nhanh như: Hồng kông, Đài Loan, Indonesia. Mặt hàng xuất khẩu của một số mặt hàng được duy trì và có mức tăng: Gạo tăng hơn 40%; rau quả tăng hơn 27%; thủy sản tăng gần 23%.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch ước đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Riêng đối với chỉ số phát triển công nghiệp của Thành phố ước tăng 6% so với cùng kỳ. Theo ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương thành phố, bốn ngành công nghiệp trọng yếu gồm: cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất - cao su - nhựa và chế biến tinh lương thực thực phẩm tiếp tục mở rộng thị trường, tăng hơn 6,7%. Riêng ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng cao nhất hơn 37% với hơn 6.000 doanh nghiệp. 

“Tuy sản xuất ô tô đều giảm, nhưng tất cả bốn ngành công nghiệp đều tăng. Năm ngoái, ngành hóa dược cao su đều giảm, nhưng 5 tháng đầu năm 2018 thì tăng 5,17%. Ngành đồ uống, năm 2017 tăng 4,87%, thì năm 2018 tăng 7,15%. Hiện ngành sản xuất đồ uống đang phát triển rất mạnh”, ông Kiên cho biết thêm.

Đối với lĩnh vực du lịch, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố - Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, trong tháng, khách du lịch quốc tế đến Thành phố ước đạt hơn 566.000 lượt khách, tăng 37% so cùng kỳ: “Thời gian thấp điểm, du khách nước ngoài đến lưu trú tại thành phố là 4,9 ngày và cao điểm là 5,21, như vậy thì có khoảng 5 ngày khách quốc tế lưu trú tại TP.HCM và chi tiêu bình quân 145 đô la Mỹ/ngày”.

Quang cảnh cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018.

Về nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp thành phố - Nguyễn Phước Trung, đánh giá, thành phố đã đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ về giống và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị cao. Đặc biệt đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất hoa lan; phát triển giống cây, giống con chất lượng cao, cá cảnh, hoa - cây kiểng, bò thịt, nâng cao chất lượng đàn bò sữa… Qua đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 5 tháng ước đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 6%:

“Những năm vừa qua tác động các chính sách hỗ trợ chuyên ngành, lãi suất giúp bà con chuyển dịch có tác động rất hiệu quả, chuyển giao công nghệ giúp bà con đầu tư thêm nhiều vào cây trồng vật nuôi. Ví dụ như Bình Lợi chuyển trồng mai, một hecta/800 triệu đồng/năm, gấp 8 lần so với cây mía. Sắp tới cùng huyện Bình Chánh xây dựng đường mai Bình Chánh. Về lâu dài, sẽ xây dựng thương hiệu làng mai Bình Lợi - Bình Chánh”, ông Trung thông tin.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi họp.

Nhìn nhận kinh tế thành phố tăng nhưng chưa bền vững, theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, có bốn thách chức mà thành phố đang đối diện: Đó là dân số tăng, dẫn đến bất cập về hạ tầng đô thị; trình độ quản trị của thành phố luôn trong tình trạng “xử lý tình huống”, còn công tác dự báo, quản trị đô thị còn nhiều vấn đề; kinh tế thành phố tăng trưởng nhưng không bền vững; thu nhập người dân tăng lên, kéo theo các loại hình dịch vụ được nâng lên, nhưng khả năng đảm bảo cung ứng các dịch vụ cho thành phố chưa đảm bảo.

Từ đó, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị cần tạo ra môi trường kinh doanh sản xuất tốt hơn nữa, trong đó, các sở ngành và cơ quan liên quan cần xúc tiến nhanh hoàn thiện, cập nhật các quy định mới về bồi thường dự án tái định cư. 

“Thời gian qua, thông qua hoạt động đối ngoại, chúng ta cũng đã mời gọi rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Do đó, khi làm việc với các doanh nghiệp qua giới thiệu của các lãnh sự, tổng lãnh sự phải có hành động cụ thể, không chỉ dừng lại ờ việc thương thảo mà phải có hành động cụ thể”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Hiện thành phố đang triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung kết nối với kho dữ liệu mở của Quốc gia, đây là bộ phận rất quan trọng; Xây dựng trung tâm điều hành của thành phố. Vừa qua, TP.HCM đã khảo sát mô hình này ở Hà Nội do Viettel làm, thành phố có đề nghị Tập đoàn này hỗ trợ quận 12 triển khai thí điểm; Thành phố cũng đang hình thành trung tâm dự báo mô phỏng phát triển kinh tế xã hội; xây dựng trung tâm an ninh mạng.