TPHCM góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển bền vững

(VOH) - Tối 29/1, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1/1950 – 26/1/2018).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng khẳng định: mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam - Ấn Độ đã không ngừng được vun đắp và đã nâng lên thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, năng lượng, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, ngoại giao nhân dân.

Lãnh đạo thực hiện nghi thức thắp nến truyền thống

Năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ và phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.Trong bối cảnh quan hệ tốt đẹp đó, hợp tác giữa TPHCM - Ấn Độ ngày càng khởi sắc.

Ông Huỳnh Cách Mạng tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ nâng lên tầm cao mới, góp phần đưa mối quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển bền vững.

Ông Srikar Reddy Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM khẳng định: Mối quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng củng cố và được mở rộng trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, quốc phòng và an ninh.

Ông bày tỏ mong muốn TP tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu và đầu tư góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ của Ấn Độ với TPHCM.