TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia diễn tập xử lý an ninh trật tự tại nhiều khu vực

(VOH) - “Hơn 4.000 người sẽ tham gia diễn tập xử lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vào ngày 15/12”

Đây là thông tin được Công an thành phố cho biết tại buổi họp báo diễn ra ngày 12/12.

Buổi diễn tập sẽ kéo dài trong 4 tiếng, từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 15/12/2019 với nội dung diễn tập xoay quanh vấn đề xử lý tình huống gây rối, phá hoại an ninh, trật tự; Đối phó với lực lượng khủng bố, phá hoại; Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý chất độc, chất hóa học.

TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia diễn tập xử lý an ninh trật tự

Toàn cảnh họp báo. 

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cảnh sát giao thông được phân công phối hợp với các đơn vị chức năng, để tiến hành cô lập và phân luồng. Vành đai để tiến hành cô lập được giới hạn bởi các trục đường Hai Bà Trưng kéo dài đến tuyến Nguyễn Du, ra Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai. Như vậy, 5 tuyến đường này sẽ được giới hạn để phục vụ diễn tập diễn ra.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về giới hạn khu vực diễn tập.

Về giả định tình huống diễn tập năm nay sẽ có 4 tình huống: tình huống 1 là tác chiến trên không gian mạng; tình huống 2 diễn ra ở bên trong khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó sẽ tiến diễn tiếp 2 tình huống 3 và 4 ở khu vực trung tâm Quận 1.

Ông Đỗ Đức Tiến, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Giám đốc an ninh sân bay chia sẻ: “Với tình huống số 2 tại Cảng diễn ra tại ga quốc tế đến và Cảng cũng nghiên cứu tình huống làm sao cho thật sát với thực tế, trên tinh thần là vừa diễn tập, vừa vận hành khai thác, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hành khách cũng như hoạt động khai thác tại Cảng. Cũng đề nghị hành khách đi máy bay và bà con tham gia đón tiễn thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.”

Điểm mới của cuộc diễn tập lần này là những tình huống giả định rất sát với thực tế, cụ thể như tác chiến điện tử, tổ chức xử lý chất độc, tẩy rửa, khử độc, ứng phó kịp thời các tình hình an ninh trật tự có thể xảy ra. Đây là hoạt động được xây dựng ngay từ đầu năm của Ban chương chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố, diễn ra ở 3 cấp độ phường xã, quận huyện và cấp thành phố.

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, diễn tập này nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của các lực lượng vũ trang thành phố, của các sở ban ngành thành phố trong hệ thống chính trị, với cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp, chính quyền điều hành và lực lượng vũ trang tham gia 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 về an ninh trật tự sẽ do công an thành phố chủ trì, tham nưu cho Ban chỉ huy phòng chống khủng bố thành phố, giai đoạn 2 diễn tập sẽ kết hợp với khu vực phòng thủ do Bộ tư lệnh thành phố chủ trì tham mưu. 

Đây là đợt diễn tập quy mô cấp thành phố nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết, xử lý trước các tình huống phát sinh của các lực lượng chức năng liên quan, góp phần ổn định an ninh trật tự và dư luận. Ban chỉ huy diễn tập lưu ý người dân cần thực hiện đúng các chỉ dẫn, yêu cầu, hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi lưu thông, sinh hoạt quanh các khu vực diễn tập.

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 12/12: Xe ben cán tử vong 1 phụ nữ tại điểm đen ngã tư Vũng Tàu – Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ben và xe máy tại khu vực ngã tư Vũng Tàu – Đồng Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến một người bị cán chết tại chỗ.
Đồng bào dân tộc thiểu số TPHCM phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, xây dựng TP phát triển - Sau 2 ngày làm việc, sáng nay 12/12, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố lần thứ III – năm 2019 kết thúc tốt đẹp.