TPHCM kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Malaysia

(VOH) - Sáng 6/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh Malaysia (31/8/1957-31/8/2017).

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia TPHCM khẳng định qua 40 năm thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt hai nước luôn hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lập trường ở các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ở ASEAN và Liên hiệp quốc.

5 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt hơn 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2016. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, chiếm thị phần 2,4%,

Ông Sofian Bin Karim, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa TPHCM và Malaysia ngày càng phát triển. Hai nước có 40 năm thiết lập quan hệ từ năm 1973 và luôn là người bạn thân thiết.

Thương mại hai nước tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua và đạt mục tiêu thương mại song phương là 15 tỷ USD vào năm 2020. Đầu tư của Malaysia là 4,4 tỷ USD tương đương 1/3 tổng đầu tư của Malaysia tại TPHCM trên nhiều lĩnh vực trong đó có ngân hàng, bất động sản.

Lãnh đạo cắt bánh chúc mừng 60 năm Quốc khánh Malaysia.

Dịp này, Hội liên hiệp hữu nghị Việt Nam-Malaysia TPHCM ra mắt chi hội cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Malaysia.