TPHCM kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến nước Nga

(VOH) - Tối 29/6, tại Nhà hát Thành phố, UBND TPHCM long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến nước Nga (30/6/1923-30/6/2018).

Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

TPHCM kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến nước Nga

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại buổi họp mặt.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu nhấn mạnh về chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến với nước Nga Xô Viết, đến với Cách mạng tháng Mười vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin cách đây 95 năm. Cũng chính từ đó, cách mạng Việt Nam bước sang trang sử mới đồng hành cùng mối quan hệ ngoại giao lịch sử hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước, dân tộc Việt - Nga được thiết lập, tình hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi bền chặt và ngày càng phát triển.

Riêng với TPHCM, tự hào được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành phố luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để xây dựng và phát triển cũng như tăng cường hợp tác hữu nghị với các địa phương, các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, TPHCM đã hợp tác với 5 địa phương của Nga trên nhiều lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch.

"Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân TPHCM nói riêng luôn trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ to lớn và chân tình của nhân dân Xô Viết trước đây và liên bang Nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mỗi chúng ta hãy nỗ lực làm thật tốt trách nhiệm của mình, để tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ tốt đẹp đó để tình hữu nghị sắt son, tình bạn cao quý của hai dân tộc mãi mãi trường tồn", bà Thân Thị Thư nhấn mạnh.

Khẳng định công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Maria Mizonova  Quyền Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM nhấn mạnh tình hữu nghị nhân dân hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp và tin tưởng thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, để đẩy mạnh quan hệ toàn diện giữa hai nước: "Mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam trải qua 6,5 thập kỷ và được xây dựng trên nền tảng truyền thống hữu nghị, đoàn kết, sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Dù hai nước đã trải qua bao thời gian thì quan hệ Nga - Việt vẫn luôn giữ vững sự tin cậy lẫn nhau và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Ngày nay, mối quan hệ hợp tác toàn diện của chúng ta ngày càng được củng cố phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, kinh tế và nhân văn".

Ông Katanandov Sergey Leonidovich, Đặc phái viên của Thống đốc Saint Petersburg Liên bang Nga bày tỏ niềm tự hào là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ CHí Minh đến và hiện tại Saint Petersbur có nhiều nơi lưu giữ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào tháng 5 vừa qua, đoàn lãnh đạo thành phố có chuyến thăm đến Saint Petersbur tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương.

Sau chương trình họp mặt, các đại biểu đã thưởng thức chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật do Trung tâm ca nhạc nhẹ TP và đoàn nghệ thuật thành phố Saint Petersburg thực hiện.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh “Bác Hồ với nước Nga” tại Nhà hát Thành phố.