TPHCM kỷ niệm Quốc khánh Cô-oét

(VOH) - Tối ngày 26/2, Tổng lãnh sự Cô-oét tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm ngày độc lập và 26 năm ngày giải phóng Nhà nước Cô-oét.

Tham dự và phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP bày tỏ vui mừng về mối quan hệ song phương giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ vào năm 1976 không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển tích cực, đặc biệt là quan hệ chính trị-ngoại giao.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ kinh tế, thương mại giữa TPHCM và Cô-oét ngày càng phát triển. Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều giữa thành phố và Cô-oét đạt hơn 35 triệu đô la Mỹ.

Ông Lê Thanh Liêm hy vọng Cô-oét sẽ trở thành cửa ngõ để các doanh nghiệp của thành phố tăng cường hơn nữa các trao đổi kinh tế, thương mại với các nước ở khu vực, đặc biệt trên lĩnh vực viện trợ phát triển, lao động, giào dục-đào tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Lê Thanh Liêm (trái) và  Ông Khaled Al-Mutairi-Tổng lãnh sự Cô-oét tại TPHCM cắt bánh mừng kỷ niệm Quốc khánh Cô-oét

Ông Khaled Al-Mutairi-Tổng lãnh sự Cô-oét cho biết: Cô-oét đã hỗ trợ trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM thành lập ngành Ả rập đầu tiên và thường xuyên tặng tài liệu và cấp 16 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam để nghiên cứu ngôn ngữ Ả-rập.

Hiện Cô-oét là đối tác thương mại lớn của Việt Nam ở khu vực Trung Đông, đang trở thành đối tác chiến lược ở trong lĩnh vực dầu khí, hỗ trợ dự án phát triển sơ sở hạ tầng và dự kiến nâng kim ngạch thương mại thương mại song phương giữa hai nước sẽ đạt 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.