TPHCM lần đầu tiên công bố giải thưởng sáng tạo

(VOH) - Sáng nay 18/12, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố và phát động giải thưởng sáng tạo. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự hội nghị. 

Đây là giải thưởng lần đầu tiên do UBND TPHCM xét và trao tặng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Theo ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM: “Sự năng động sáng tạo của nhân dân Thành phố là nguồn tài nguyên lớn nhất giúp cho sự phát triển của thành phố. Thành phố xác định hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo mà còn tác động trên các lĩnh vực hoạt động khác của xã hội. Để khơi nguồn sáng tạo ngày càng sâu rộng đưa sáng tạo trở thành xu hướng của xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đổi mới sáng tạo thành phố phát động giải thưởng sáng tạo năm 2019”.

Lãnh đạo bấm nút công bố giải thưởng sáng tạo TPHCM

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng, việc tổ chức giải thưởng sáng tạo chính là nội dung cụ thể cam kết đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố. Việc tổ chức xét chọn trên tinh thần khách quan, công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân thành phố thông qua các cơ quan báo chí.

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động giải thưởng, ông Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên về mục đích ý nghĩa giải thưởng, tham gia nội dung với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, gắn với nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Giải thưởng sáng tạo được tổ chức 2 năm 1 lần, xét trao cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo theo 7 lĩnh vực gồm: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; văn hóa - nghệ thuật; cải cách hành chính; truyền thông; xã hội; khởi nghiệp sáng tạo và khoa học cơ bản.

Các cá nhân, đơn vị tự chọn hoặc đề xuất những công trình sáng tạo tham gia giải thưởng, gửi đến ban tổ chức giải thưởng là Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Từ đó, hội đồng xét chọn sẽ thẩm định, chọn lọc và đánh giá các công trình sáng tạo.

Những công trình, giải pháp được chọn sẽ được thông tin cho các cơ quan báo chí để công bố, giới thiệu và lấy ý kiến của bạn đọc, người dân. Từ kết quả này, hội đồng quyết định đề xuất chọn các công trình, giải pháp trên cơ sở chấm điểm của các thành viên.

Giải thưởng sáng tạo TPHCM chính thức khởi động từ ngày 18/12/2018, thời gian nhận hồ sơ từ 18/12/2018 đến 30/1/2019. Lễ trao giải thưởng sáng tạo TPHCM dự kiến vào tháng 4/2019.