TPHCM mong muốn Vương quốc Anh hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh

(VOH) - Trưa ngày 24/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Liam Fox - Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm cho ông Liam Fox.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh rất tốt đẹp là cơ sở tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy mối quan hệ kinh tế - thương mại, giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục được nâng cao.

Đối với TPHCM, đến nay, nhà đầu tư đến từ Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn và đứng hàng thứ 12/86 quốc gia, vùng lãnh thổ đến đầu tư tại TP.

Trong năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Vương quốc Anh và TPHCM đạt 816 triệu USD. Riêng hai tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại đạt 102 triệu USD.

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao Vương quốc Anh trong xây dựng các đô thị thông minh, đồng thời mong muốn Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Vương quốc Anh hỗ trợ TP trong lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh Liam Fox khẳng định, Vương quốc Anh luôn coi Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng và nhiều tiềm năng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Vương quốc Anh có rất nhiều kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng đô thị thông minh và cho rằng TP nên đẩy nhanh tiến độ để thực hiện việc xây dựng đô thị thông minh sẽ giúp TPHCM tiết kiệm ngân sách trong quản lý và mang lại nhiều tiện ích cho người dân.