TPHCM: Mưa lớn tiếp tục chiều 14/6 khiến nhiều tuyến đường ngập nặng

(VOH) – Cơn mưa lớn kéo dài chiều 14/6 tiếp tục khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập sâu.

Chiều 14/6, TPHCM tiếp tục hứng trận mưa lớn kéo dài. Hậu quả, các tuyến đường như Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Phát (Q.7)... ngập nặng, người dân phải lội trong nước.

Một đoạn trên đường Phú Thuận (Q.7, TP.HCM) bị ngập gần nửa bánh xe, có đoạn ngập sâu khoảng nửa mét, một số người xe máy vẫn cố gắng chạy vào làm xe chết máy. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào.

Một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát ngập sâu sau trận mưa. Ảnh: TTO

Trong khi đó, tại đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh), Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), sau mưa khoảng 30 phút vẫn lênh láng nước. Một số xe máy bị nước trên đường tràn vào động cơ.

Tại quận Thủ Đức, đoạn giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng cũng ngập nặng, có nơi ngập gần 1 mét khiến nhiều xe cộ chết máy, nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng nặng đồ đạc.

Người dân chật vật di chuyển trong dòng nước. Ảnh: TTO

Trận mưa kéo dài vào tối 13/6 trước đó đã gây thiệt hại lớn cho TPHCM. Theo thống kê ban đầu vào sáng 14/6, cơn mưa khiến hơn 60 tuyến đường bị ngập, hàng nghìn xe máy bị hư hỏng do ngập nước, hàng chục vụ cây gãy đổ do giông lốc gây ra đã khiến 1 người tử vong và nhiều người đi đường bị thương.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là trận mưa cực đoan và lớn nhất từ đầu năm đến nay, lượng mưa đạt khoảng 90mm, các khu vực ngoại thành có nơi vượt 120mm.

Bão số 1 suy yếu thành một vùng áp thấp - Miền Bắc đề phong mưa dông, lũ quét - Chiều nay (14/6), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.