TPHCM: Nỗ lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021

(VOH) - Sau một ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 02 khóa XI bế mạc vào chiều 4/12.

Tại Hội nghị đã có gần 90 lượt ý kiến phát biểu, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng quan trọng vào từng nội dung, qua đó đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM thống nhất với chủ đề năm 2021 của Thành phố là: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

hội nghị lần 2
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 02 khóa XI.

Riêng về vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, ông Nhân đề nghị quan tâm 5 yêu cầu: cần có thời hạn giải quyết với doanh nghiệp và người dân, có người chịu trách nhiệm khi quá thời hạn, có sự tham gia ý kiến doanh nghiệp về hoàn thiện môi trường đầu tư và có sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và có chế tài và khen thưởng, lúc đó mới có cơ sở thúc đẩy xúc tiến nhanh hơn.

Về đề án phát triển cây xanh trong 5 năm tới, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị sau khi có xây dựng chi tiết vào quý II thì nên có cuộc vận động trồng cây xanh toàn TP đặc biệt cho TP Thủ Đức mới. Dự kiến năm 2022 thông qua đồ án quy hoạch chung Khu đô thị sáng tạo, nếu thông qua quy hoạch rồi thì triển khai TP Thủ Đức về mặt đầu tư sẽ thuận lợi hơn.

Ông Nhân đánh giá: “Nhiệm vụ năm 2021 là hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội 5 năm, từ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc phải xây dựng kinh tế xã hội 5 năm và thực hiện 51 chương trình đề án thành phần.

Theo tôi nhiệm vụ năm 2021 có đặc thù, ban hành cái đó, chậm nhất là quý II, còn đợi ngân sách cả nước chắc phải tới thứ IV. Tôi đề nghị TP xây dựng dự thảo 5 năm vào quý II và 51 chương trình khác vào quý II là kết thúc chương trình đó”.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu và chủ đề năm 2021 của thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, trong điều kiện diễn biến khó lường và tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức phòng chống dịch Covid-19 ở địa bàn; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bên cạnh đó, tiếp tục và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Về thực hiện chủ đề năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị, ngay từ đầu năm 2021 phải ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề năm, tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một cách khoa học, hợp lý đảm bảo triển khai hiệu lực, hiệu quả công việc; Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố theo Nghị quyết số 131; Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM; Triển khai Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh.

“Những nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức có ý nghĩa, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành phải thực sự nỗ lực, với tinh thần gương mẫu đi trước, nói phải làm. Toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, mỗi người hãy cố gắng làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng bộ, Nhân dân thành phố” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nêu ý kiến.