TPHCM ra mắt biểu trưng 90 năm thành lập MTTQ Việt Nam

(VOH) - Biểu trưng tuyên truyền như dải lụa mềm mại, tạo nên số 90 với những khối màu sáng, tối biểu tượng cho chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng rất vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), sáng nay 10/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố công bố biểu trưng tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố  phối hợp Hội đồng tư vấn Văn học – Nghệ thuật, Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Thành phố thiết kế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Ngô Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Ngô Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Biểu trưng tuyên truyền như dải lụa mềm mại, tạo nên số 90 với những khối màu sáng, tối biểu tượng cho chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng rất vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai vệt sóng nước cùng với dòng niên đại (18/11/1930 - 18/11/2020), kết hợp với điểm nhấn trung tâm là biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 90 năm qua và khát vọng vươn lên cùng với sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, gam màu đỏ truyền thống, màu của ý chí cách mạng, màu của những trái tim nhiệt huyết, mong muốn tiếp tục làm nên những trang sử hào hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; kết hợp với dòng chữ TPHCM để tạo nên đặc trưng của Thành phố mang tên Bác.

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Ngô Thanh Sơn khẳng định: “Việc công bố biểu trưng tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, chúng tôi mong muốn tạo nên sự thống nhất chung trong công tác tuyên truyền, từ đó giúp cho các thế hệ, các tầng lớp nhân dân ôn lại lịch sử vẻ vang của MTTQ dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc và khơi gợi niềm tự hào dân tộc”.

Tin,ảnh: Phương Dung

Xem thêm