TPHCM trao  giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 18 -2018

(VOH) - Sáng 19/8, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018), UBND TP, Liên đoàn Lao động TP và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 18.

Đây là giải thưởng cấp TP trao tặng các kỹ sư, công nhân tiêu biểu, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực, được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh, qua đó đã truyền lửa, nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, truyền nghề cho công nhân trẻ khơi nguồn sáng tạo. 

Võ Dũng, công nhân công ty Cấp nước Sài Gòn.được trao tặng giải thưởng năm 2018.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 18 - năm 2018 tôn vinh 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu. Đó là các kỹ sư, công nhân ngành điện công nghiệp - dân dụng - điện tử đã cần mẫn, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào trong lao động, sản xuất; nhiều sáng kiến, giải pháp mới đã kéo giảm thời gian thao tác, thời gian thi công, an toàn hơn cho người lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả lao động, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty cũng như tăng thu nhập cho người lao động, với giá trị làm lợi lên đến hàng chục tỉ đồng cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. 

Đó là kỹ sư, công nhân ngành nông nghiệp công nghệ cao ngày đêm miệt mài lao động nghiên cứu trên trang trại sản xuất thực nghiệm, đầu tư nhiều tâm huyết và công sức bằng tất cả đam mê để cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn và có giá trị làm lợi cho người tiêu dùng, tiết kiệm, tăng năng xuất và chất lượng cao cho nông dân khi sản xuất.'

Anh Bùi Đức Thịnh, Kỹ sư Công ty Truyền tải điện 4.

Tại lễ trao giải thưởng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho rằng sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ công nhân lao động TP là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, sự hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo của công nhân lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước của công nhân lao động TP luôn thiết thực, sôi nổi, liên tục , đạt nhiều kết quả to lớn.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, đội ngũ công nhân, lao động TP đã có trên 10.600 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích đưa vào ứng dụng, thực hiện tiết kiệm chi phí và làm lợi trên 563 tỷ đồng, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu trân trọng ghi nhận và đánh giá cao 11 cá nhân được nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 18 năm 2018. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu mong rằng các cá nhân đạt giải tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tri thức, trí tuệ và sự năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác, tiếp tục có nhiều công trình nghiên cứu, sáng tạo, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích mang lại hiểu quả thiết thực, tiết kiệm và làm lợi cho doanh nghiệp, cho cộng đồng và xã hội.

TP tin tưởng và hy vọng mỗi người lao động sẽ soi rọi từ những gương kỹ sư, công nhân tiêu biểu được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng những năm qua tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành những kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề và những chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong tự trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, để ngày càng chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất…đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và của TP.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng được tổ chức lần đầu vào năm 2000. Qua 18 năm, giải thưởng đã tôn vinh 191 kỹ sư, công nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và đơn vị. 

Các cá nhân đạt giải tập trung vào các ngành nghề trọng điểm của TPHCM đang hướng đến như: Hóc học, may mặc, cơ khí chế tạo máy, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện, điện tử, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ in và xây dựng…

Từ giải thưởng này, nhiều cá nhân đã trưởng thành và giữ nhiều chức vụ cao trong các doanh nghiệp, đơn vị.

11 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 18 năm 2018 gồm:

- Lê Đức Anh, Công ty CP Thực phẩm Cholimex.

- Trịnh Minh Đức, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam.

- Võ Dũng, Công ty Cấp nước Sài Gòn.

- Nguyễn Bảo Minh, Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất.

- Dương Văn Nhân, Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản.

- Hà Thị Loan, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.

- Đỗ Tiến Trung, Công ty Điện lực Hóc Môn.

- Đỗ Hữu Thức, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

- Bùi Đức Thịnh, Công ty Truyền tải điện 4.

- Hứa Minh Tuấn, Công ty Môi trường Đô thị TP.

- Huỳnh Ngọc Thạch, Công ty CP In nhãn hàng An Lạc.