TPHCM tuyên dương 350 điển hình Cháu ngoan Bác Hồ năm 2019

(VOH) - 350 gương điển hình đại diện cho hơn 600.000 gương Cháu ngoan Bác Hồ TPHCM, tiêu biểu trong các phong trào như làm ngàn việc tốt, học giỏi chăm ngoan, vượt khó học giỏi...

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2019), 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2019), chiều 18/5, Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Cháu ngoan Bác Hồ, đội viên, thiếu nhi thành phố

Đại hội tuyên dương 350 gương điển hình đại diện cho hơn 600.000 gương Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hồ Chí Minh, tiêu biểu trong các phong trào như làm ngàn việc tốt, học giỏi chăm ngoan, vượt khó học giỏi, chỉ huy đội giỏi và tài năng trẻ được bình chọn từ các Liên đội trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ xã hội. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa ngàn việc tốt kính dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Theo bà Phan Thị Thanh Phương – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, tiếp nối truyền thống cha anh, trong suốt 78 năm qua, lớp lớp thế hệ đội viên, thiếu nhi thành phố đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, trở thành những công dân ưu tú của xã hội.

Ý nghĩa thiết thực và đổi mới sáng tạo luôn là yêu cầu đặt ra cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố, để hoạt động Đội thực sự hấp dẫn, thu hút và là môi trường rèn luyện cho đội viên học sinh : "Phải tạo được môi trường hoạt động Đội là môi trường học tập, vui chơi, rèn luyện bổ ích cho các em, cùng các em gìn giữ môi trường học đường thân thiện, lành mạnh, tích cực, đó là mục tiêu mà Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cùng chung tay thực hiện".

Các bạn thiếu nhi thành phố dù hoàn cảnh, điều kiện học tập, sinh hoạt khác nhau, nhưng tất cả các em đều có một điểm chung, cùng thi đua học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào Đội, chia sẻ yêu thương với những bạn khó khăn, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, cháu ngoan của Bác Hồ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, thực hiện lời dạy của Bác, trong nhiều năm qua bằng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm dành cho thiếu nhi, lãnh đạo thành phố hàng năm đều dành những ngày đầu xuân gặp gỡ, lắng nghe các cháu, đã có các chính sách, giải pháp thực hiện toàn diện để đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Bà Võ Thị Dung tin tưởng : "Mỗi đội viên, thiếu niên, hãy xem việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, vừa là niềm tự hào đồng thời vừa là động lực rèn luyện, học tập tốt. Cô cũng đề nghị các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ hãy tiếp tục phấn đấu, trở thành những đoàn viện cộng sản Hồ Chí Minh trong tương lai, mỗi bạn hãy là những đại sứ để tuyên truyền, vận động và thực hiện việc bảo vệ môi trường, nói không với bạo lực học đường, mang tinh thần của đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần này tiếp tục lan tỏa đến các bạn đội viên, thiếu niên tại các chi đội, liên đội, trường học, địa phương nơi mình đang học tập, và làm cho ngày càng có nhiều hơn nữa những điển hình Cháu ngoan Bác Hồ, đội viên tiêu biểu, thiến niên xuất sắc toàn diện".