TPHCM và Busan tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOH) - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn doanh nghiệp hai bên sẽ có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quản lý cảng biển, logictic, cơ sở hạ tầng phục vụ giao thương bằng đường biển.

Trưa ngày 2/11, tại buổi tiếp ông Oh Keo-don, Thị trưởng Thành phố Busan Hàn Quốc đến chào xã giao, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển ngày càng toàn diện và hiệu quả của quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và giữa TPHCM và các địa phương Hàn Quốc nói riêng.

Về hợp tác kinh tế hiện có khoảng 350 doanh nghiệp Busan đang hoạt động tại TPHCM, việc chi nhánh ngân hàng Busan tại TPHCM được thành lập năm 2016 cho thấy bước tiến mới trong kết nối doanh nghiệp hai bên. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong mong muốn doanh nghiệp hai bên sẽ có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quản lý cảng biển, logictic, cơ sở hạ tầng phục vụ giao thương bằng đường biển.

Tại buổi tiếp ông Oh Keo-don, Thị trưởng Thành phố Busan Hàn Quốc đến chào xã giao, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong bày tỏ ấn tượng về sự phát triển ngày càng toàn diện và hiệu quả của quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và giữa TPHCM và các địa phương Hàn Quốc nói riêng.

Tại buổi tiếp ông Oh Keo-don, Thị trưởng Thành phố Busan Hàn Quốc đến chào xã giao, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong bày tỏ ấn tượng về sự phát triển ngày càng toàn diện và hiệu quả của quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và giữa TPHCM và các địa phương Hàn Quốc nói riêng.

Ông Oh Keo-don nhấn mạnh quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM với TP Busan của Hàn Quốc được xem là một điển hình tiêu biểu về sự năng động và tính hiệu quả.

Trong 23 năm qua, TP Busan đã cùng TPHCM khai thác tốt những lợi thế của mỗi bên, thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả. Bên cạnh những hoạt động tích cực về đầu tư, thương mại, những hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai địa phương không chỉ là yếu tố quan trọng của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên, giúp người dân giữa hai địa phương trở nên gần gũi nhau hơn, mà còn tạo dựng một nền tảng bền vững, lâu dài cho quan hệ hữu nghị.

Ông Oh Keo-don tin tưởng rằng trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm những giải pháp hiệu quả nhất để thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa hai thành phố cũng như giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Tỉnh Hyogo - Nhật Bản và TPHCM tăng cường hợp tác - Trưa 2/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn đại biểu tỉnh Hyogo (Nhật Bản) do ông Toshizo Ido -Thống đốc tỉnh Hyogo dẫn đầu đang trong chuyến thăm và làm việc tại ...
TPHCM yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng nợ lương công nhân vệ sinh - Vào đầu tháng 12/2018, UBND TP sẽ chủ trì họp để nghe báo cáo tình hình chăm lo tết cho công nhân vệ sinh.