TPHCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ 70% vải thiều

(VOH) - Cần xây dựng thương hiệu vải thiều để phát triển thị trường là vấn đề được đặt ra tại “Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại các tỉnh, thành phía Nam năm 2016” do Sở Công Thương TPHCM phối hợp với 2 tỉnh Bắc Giang và Hải Dương tổ chức vào sáng 20/6.

Vải thiều rất được ưu chuộng tại thị trường miền Nam. Ảnh: VNN

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, năm nay, tổng diện tích vải thiều là 30.000ha, giảm 1.000ha so với năm 2015; tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh ước đạt 130.000 tấn, giảm 65.000 tấn so với năm 2015. Trong đó, vải thiều chín sớm ước đạt khoảng 23.000 tấn chiếm 17,7%; vải thiều chính vụ là 107.000 tấn chiếm 82,3%.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, năm 2016 giữ vững diện tích trồng vải là 11.000 ha, sản lượng vải toàn tỉnh dự kiến khoảng 36.000 tấn, giảm gần 30% so với năm 2015. Tuy nhiên, chất lượng vải thiều năm nay cao hơn năm trước do chú trọng khuyến khích, hỗ trợ người dân tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, mở rộng diện tích trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP và Global GAP.

Ông Nguyễn Anh Cương – Phó chủ tịch thường trực UNBD tỉnh Hải Dương cho biết, hàng năm sản lượng khoảng 50.000 tấn. Nếu được mùa, hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương có thể đạt trên 200.000 tấn/năm. Lãnh đạo tỉnh xác định thị trường trong nước rất quan trọng với dân số 90 triệu dân thì mỗi người dân chỉ cần tiêu thụ 2kg.

Thị trường phía Nam và TPHCM là đầu mối lớn, một thị trường tiềm năng không thể bỏ qua, hàng năm tiêu thụ khoảng 70.000 tấn.

Khó khăn là vận chuyển hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa – Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, Sở Công thương TPHCM sẽ đóng vai trò đầu mối trong tập hợp các hệ thống phân phối lớn của Thành phố như Co.opmart, Satra, BigC, Lotte… Sở cũng làm việc với 3 chợ đầu mối để xác định sản lượng.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó giám đốc công ty TNHH chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cho biết, đối với người miền Nam trái vải rất được ưa chuộng. Có những năm giá 70.000 – 80.000 đồng/kg.

Theo thống kê số lượng trái vải nhập chợ hàng đêm từ ngày 1/6 đến ngày 15/6 bình quân 400 tấn/đêm, đêm thấp nhất 120 tấn và đêm cao nhất là 870 tấn và tổng lượng trái vải nhập chợ đến năm nay là 5.873 tấn, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trái vải hiện ở mức 25.000 – 35.000 đồng/kg.

Kết thúc hội nghị là lễ ký kết hợp tác cung cầu hỗ trợ tiêu thụ vải thiều 2016 giữa doanh nghiệp phân phối thành phố với doanh nghiệp của hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.