TPHCM và Osaka đẩy mạnh phát triển thành phố phát thải carbon thấp

(VOH) -  Sáng 6/9, UBND TPHCM và Chính quyền TP Osaka Nhật Bản tổ chức hội nghị đối thoại chính sách cấp thị trưởng giữa TPHCM và TP Osaka

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Cách Mạng- Phó Chủ tịch UBNDTP cho rằng hoạt động hợp tác giữa TPHCM và Nhật Bản nói chung và TPHCM với Osaka nói riêng trong những năm qua đã có những thành tựu đáng kể đặc biệt là trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và giảm phát thải carbon.

Một trong những hoạt động hợp tác quan trọng trong lĩnh vực biến đổi khí hậu giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Osaka thời gian qua là chương trình phát triển thành phố phát thải carbon thấp đã được lãnh đạo 2 thành phố ký kết Biên bản ghi nhớ và triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2013.

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. 

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. 

Chương trình này được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo các cấp và trong khuôn khổ chương trình từ năm 2013 đến nay, hàng năm đều có tổ chức sự kiện đối thoại Chính sách cấp thị trưởng giữa hai Thành phố để đánh giá các kết quả đạt được so với mục tiêu chung và định hướng hoạt động của các thành phố trong giai đoạn tới.

”TPHCM đánh giá rất cao hiệu quả các dự án hợp tác của TP Osaka trong nỗ lực phát triển bền vững, tôi cũng tin rằng ngoài lợi ích hợp tác song phương, đối thoại còn là kênh kết nối thông tin mang tính chất quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò cộng đồng và doanh nghiệp nhằm hướng đến sự chia sẻ, hỗ trợ, chung sức ứng phó với biến đổi toàn cầu”, ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh.

Ông Seigo Tanaka, Phó Thị trưởng Thành phố Osaka, Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai thành phố lên tầm cao mới trên lĩnh vực mà hai bên quan tâm.