TPHCM và TP Busan ký kết hợp tác

(VOH) - Theo Thỏa thuận, hai bên nhất trí tích cực đóng góp vào sự phát triển của hai Thành phố bằng việc thiết lập quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Tối 11/1, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và ông Baek Jong Hean, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan, Hàn Quốc, ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa HĐND TPHCM và Hội đồng thành phố Busan, nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai địa phương.

 Lãnh đạo hai  thành phố thực hiện nghi thức ký kết.

Theo Thỏa thuận, hai bên nhất trí tích cực đóng góp vào sự phát triển của hai Thành phố bằng việc thiết lập quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; hai bên nỗ lực tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của người dân hai Thành phố và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như quản lý hành chính, kinh tế, du lịch, ngư nghiệp, môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển ngày càng toàn diện, hiệu quả, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa TPHCM và các địa phương của Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Lễ ký kết thỏa thuận sẽ mở ra một chương mới, tạo điều kiện cho hai cơ quan Hội đồng hai Thành phố tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, vì sự thịnh vượng, phồn vinh của hai địa phương.

Chủ tịch Hội đồng TP Busan Baek Jong Heon nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng được củng cố và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Baek Jong Heon mong muốn HĐND TP tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Hội đồng TP Hội đồng TP Busan trong công tác giám sát, quản lý chính quyền địa phương, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác của hai nước.